Điều 44 Luật Phòng, chống tham nhũng quy định về đối tượng phải kê khai tài sản: cán bộ từ phó trưởng phòng của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên và tương đương trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; một số cán bộ, công chức tại xã phường, thị trấn; người làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.
Ngày 18-3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 289 về một số chính sách hỗ trợ đồng bào thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và ngư dân. Bến Tre thực hiện còn khá chậm, vì sao? Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Hùng- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT chung quanh vấn đề trên như sau:
Chủ trì phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng và đấu tranh chống tham nhũng đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và không làm oan sai cho người vô tội…
Đó là nội dung chính của 2 văn bản vừa được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Bảo ký và ban hành.
Ngày 18/3, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 289/QĐ-TTg ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân.
Quy định về quy mô hoạt động chăn nuôi:
Ngày 1-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Dự thảo đề xuất 44 điểm sửa đổi với 50 điều. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ nhiệm UB Pháp luật của QH, hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính đang được nghiên cứu trình QH thông qua (dự kiến sẽ áp dụng vào năm 2009), vì vậy cần cân nhắc kỹ và chỉ sửa đổi, bổ sung những điểm thật sự cần thiết.
Dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đã tăng mức xử phạt đối với nhiều vi phạm và nâng thẩm quyền xử phạt đối với các cơ quan chức năng. Cụ thể, sẽ nâng mức xử phạt tối đa trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước từ 70 triệu đồng hiện nay lên 500 triệu đồng
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết nêu rõ: "… xử phạt hành vi đội mũ bảo hiểm (MBH) không cài dây như hành vi không đội mũ bảo hiểm”. Theo đó, ngay từ hôm nay 21/2, hành vi đội MBH không cài quai có thể bị phạt mức 200.000 đồng.
Một quốc tịch hay hai quốc tịch?
Ngày 14/2, Chính phủ đã ban hành Nghị định về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.
Chiều 1/2, Thiếu tướng Phạm Quý Ngọ, Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát cho biết lực lượng cảnh sát trong cả nước đã bắt 3.072 đối tượng phạm pháp hình sự ngay trước thềm Xuân Mậu Tý.