Phiên họp thứ 6 Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng

01/04/2008 - 20:58

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Chủ trì phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng và đấu tranh chống tham nhũng đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và không làm oan sai cho người vô tội…

Sáng 1/4 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng đã chủ trì phiên họp thứ 6 Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng nhằm đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý 1, xác định phương hướng, nhiệm vụ quý 2 cũng như cho ý kiến về Chương trình công tác năm 2008. Một trong những yêu cầu của Thủ tướng tại phiên họp này là phải tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng một cách chính xác, kịp thời tạo sự đồng thuận trong xã hội.


Dự thảo báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng quý 1 khẳng định, cả nước đã thành lập 58 Ban chỉ đạo chống tham nhũng cấp tỉnh và 56 tỉnh, thành phố đã hình thành lực lượng chuyên trách chống tham nhũng. 2 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã điều tra, khởi tố 44 vụ với 203 bị can; truy tố 44 vụ với 145 bị can liên quan đến tham nhũng, trong đó đưa ra xét xử 34 vụ với 117 bị can.


Trong phiên họp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao và các cơ quan chuyên trách chống tham nhũng đã báo cáo Thủ tướng quá trình xử lý 3 vụ án nghiêm trọng, phức tạp là vụ điện kế điện từ thành phố Hồ Chí Minh và vụ Nguyễn Đức Chi (Khánh Hòa) đã trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung; vụ Nguyễn Lâm Thái dự kiến sẽ đưa ra xét sử vào ngày 9/ 4 tới. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định đình chỉ điều tra, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với 3 bị can mảng tội phạm kinh tế vụ PMU 18, trong đó có nguyên thứ trưởng Bộ giao thông vận tải Nguyễn Việt Tiến...


Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, với tinh thần kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác phòng chống tham nhũng quý 1 tiếp tục chuyển biến tích cực từ công tác tuyên truyền, xây dựng thể chế, chính sách, hoàn thiện bộ máy cơ quan chuyên trách chống tham nhũng đến tập trung đôn đốc chỉ đạo và xử lý các vụ án trọng điểm. Án tham nhũng trong quý 1 giảm về số vụ, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Thủ tướng cũng nêu rõ những vấn đề còn tồn tại nổi lên trong quý, đó là công tác tuyên truyền còn yếu, chưa kịp thời tạo tâm tư, lo lắng trong dư luận; sự phối hợp giữa các cơ quan chống tham nhũng còn chồng chéo...


Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng và đấu tranh chống tham nhũng đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và không làm oan sai cho người vô tội. Trên tinh thần này, Thủ tướng cho r

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN