Tôi có con trai riêng đã 10 tuổi. Nay tôi muốn để tài sản lại là 2.000m2 đất cho riêng con tôi có được không? Nếu được thì thủ tục ra sao?
Dẫu biết pháp luật quy định rất nghiêm khắc đối với các tội danh liên quan đến ma túy nhưng nhiều người vẫn nhởn nhơ xem thường pháp luật. Cái giá phải trả không chỉ là tù tội mà còn bị lương tâm dày vò, những giọt nước mắt ân hận có rơi nơi pháp đình cũng không thể thay đổi bản án dành cho hành vi vi phạm của họ.
Đỗ Văn Minh (43 tuổi) ngụ xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm vừa bị Tòa án nhân dân (TAND) huyện Châu Thành tuyên phạt 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trung tá Lê Văn Hài - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Bến Tre cho hay: Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố 17 bị can, quyết định tạm giam 14 bị can để điều tra về tội cướp giật tài sản (CGTS).
Con trai tôi ly hôn vợ khi cháu nội vừa được 2 tuổi và T (mẹ cháu) trực tiếp nuôi con. Trước đây, hàng tháng con trai tôi gửi cấp dưỡng 2 triệu đồng nuôi con. Nay cháu đã được 5 tuổi và T sắp kết hôn với người khác. Xin hỏi: Con trai tôi muốn là người trực tiếp nuôi con, vậy phải làm sao?
Người vay sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng nhà, đất làm điều kiện thế chấp; bên cho vay sẽ cho bên vay thuê lại tài sản này để thu tiền lãi. Các hợp đồng giả tạo như thế này rất dễ dẫn đến nguy cơ người vay tiền mất luôn tài sản.
Theo đó, vào tối 20-5-2022, biết tại TP. Bến Tre có tổ chức hội chợ thương mại nên nhóm đối tượng này đã thuê xe ô tô từ tỉnh Long An đến đây với ý đồ trà trộn vào các du khách tham quan, mua sắm để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.
Trong tháng 5-2022, ngành Thanh tra tỉnh tiến hành 18 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch; đã kết thúc 12 cuộc, có kết luận 6 cuộc.
Con trai tôi (19 tuổi) được người khác thuê chở thuốc lá. Tháng rồi, con tôi trên đường chở thuốc lá bằng xe máy thì bị Cảnh sát giao thông kiểm tra, lập biên bản vi phạm chở hàng cấm vì có 40 gói SCOTT và 10 gói JET.
Cai nghiện (CN) ma túy (MT) cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là hình thức bắt buộc được quy định tại Điều 33 Luật Phòng, chống MT (Luật số 73/2021/QH14) được Quốc hội khóa 14 ban hành ngày 30-3-2021, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2022.
Được sự ủy quyền của UBND tỉnh, ngày 13-5-2022, Phó giám đốc Sở Tư pháp Lê Thanh Bằng chủ trì hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (XLHC) cho hơn 90 cán bộ.
Dương Nguyễn Phước Anh (26 tuổi, không nơi cư trú) vừa bị Tòa án nhân dân (TAND) TP. Bến Tre tuyên phạt 1 năm 8 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (TCTS).