Khởi tố 17 bị can về tội cướp giật tài sản

30/05/2022 - 19:01

BDK.VN - Trung tá Lê Văn Hài - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Bến Tre cho hay: Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố 17 bị can, quyết định tạm giam 14 bị can để điều tra về tội cướp giật tài sản (CGTS).

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Huỳnh Đức

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Huỳnh Đức

Quá trình điều tra, Công an TP. Bến Tre xác định: Tô Thị Bé Bảy (57 tuổi) ngụ xã Châu Phong, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang và Nguyễn Công Ngọc (56 tuổi) ngụ xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng là 2 đối tượng cầm đầu trong vụ CGTS xảy ra tại xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre (có 18 đối tượng tham gia trong vụ này).

Tô Thị Bé Bảy và Nguyễn Công Ngọc biết khu vực xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre có diễn ra hội chợ thương mại nên đã bàn bạc, rủ nhau tới TP. Bến Tre để thực hiện hành vi móc túi và giật dây chuyền của người tham gia hội chợ. Ngọc Thuê xe ô tô biển kiểm soát 51B1-199.09 (loại 29 chỗ ngồi), Bảy thông báo cho 16 đối tượng khác cùng đi. Trong đó có 8 đối tượng ở An Giang gồm: Nguyễn Văn Trường (21 tuổi), Nguyễn Hữu Thái (49 tuổi), Nguyễn Thị Bé Thu (23 tuổi), Lê Thị Thúy (47 tuổi), Nguyễn Thị Hoa (61 tuổi), Tô Văn Bé Mười (51 tuổi), Vũ Linh Giang (20 tuổi), Trương Thị Nha Mỹ (15 tuổi).

4 đối tượng ở TP. Cần Thơ gồm: Tô Đức Hòa (48 tuổi), Tô Trí Dũng (20 tuổi), Nguyễn Thị Diễm Phượng (50 tuổi), Nguyễn Thu Thủy (39 tuổi); 2 đối tượng ở Đồng Tháp gồm: Lê Tấn Hoàng (47 tuổi), Lê Thị Yến (39 tuổi); 2 đối tượng ở Sóc Trăng gồm: Đặng Nhân Tâm (21 tuổi) và Đặng Thị Kiều Tiên (29 tuổi).

Khoảng 19 giờ ngày 20-5-2022, cả nhóm 18 đối tượng được xe ô tô chở đến khu hội chợ, thuộc xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre. Tại đây, Bảy phân công cho Thái và Trường tiến hành giật dây chuyền của khách hàng tham quan hội chợ, các đối tượng còn lại đứng vây quanh che chắn, cản đường và tạo thuận lợi để đồng bọn thực hiện hành vi CGTS.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn Trường phát hiện chị T có đeo chuyền vàng nên thông báo cho đồng bọn biết. Lập tức cả nhóm liền bao vây quanh chị T. Trường giật được dây chuyền (trọng lượng 2,6 chỉ vàng 18K) cho đồng bọn cất giấu. Sau đó, cả nhóm giải tán.

Khoảng 20 giờ 15 cùng ngày, Nguyễn Hữu Thái phát hiện anh V có đeo dây chuyền ở cổ liền thông báo cho đồng bọn vây quanh anh. Thái giật được dây chuyền (vàng 18K trọng lượng 20,05 chỉ) rồi chuyền tay cho Nguyễn Công Ngọc giữ và được chuyền tới Tô Thị Bé Bảy. Anh V la to có cướp giật và xô xát với nhóm đối tượng. Lúc này, nhóm CGTS thấy lực lượng công an tới nên Bảy vứt sợ dây chuyền cướp giật được rồi nhanh chân tẩu thoát.

Nhận được tin báo của quần chúng, Công an TP. Bến Tre đã khẩn trương xác minh, truy xét. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã đấu tranh làm rõ, quyết định khởi tố 17 đối tượng, quyết định tạm giam 14 đối tượng với thời gian 4 tháng để điều tra về tội CGTS. Tổng giá trị tài sản của nhóm đối tượng cướp giật được hơn 80 triệu đồng.

Trong số này, có 3 bị can được tại ngoại (do có con nhỏ và đang mang thai) nhưng bị cấm đi khỏi nơi cu trú gồm: Nguyễn Thu Thủy, Đặng Thị Kiều Tiên và Lê Thị Yến. Riêng đối với Trương Thị Nha Mỹ (15 tuổi), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bến Tre đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật (do Mỹ chưa đủ 18 tuổi).

Huỳnh Đức

* Sáng ngày 30-5-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tri tiến hành bắt tạm giam để điều tra đối với Lê Trung Hậu (sinh năm 1991; đăng ký thường trú: ấp Giồng  Quéo, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Trung Hậu tại cơ quan Công an. Ảnh: Vũ Lê

Đối tượng Lê Trung Hậu tại cơ quan Công an. Ảnh: Vũ Lê

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 19-3-2022, bà ĐTKC (ngụ ấp An Định 1, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri) phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm khoảng 8.000.000 đồng và một số nữ trang (2 dây chuyền, 3 chiếc lắc, 4 chiếc nhẫn, 1 đôi bông tai) tổng trọng lượng khoảng 2 lượng vàng. Bà C đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an.

Qua điều tra, xác minh, Công an huyện Ba Tri xác định Lê Trung Hậu là đối tượng nghi vấn nên tiến hành mời làm việc. Tại cơ quan công an, Hậu đã thừa nhận hành vi đột nhập, trộm cắp tài sản của mình. Đồng thời, giao nộp lại số vàng và 6.510.000 đồng cho cơ qua điều tra. Được biết, Hậu là đối tượng từng có 2 tiền án về trộm cắp tài sản. Việc bắt giữ đối tượng Hậu nhận được sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng Nhân dân trên địa bàn.

Qua vụ việc trên, đề nghị mọi người dân cần nêu cao ý thức tự bảo vệ tài sản cá nhân phòng ngừa trộm cắp tài sản, trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ cần đóng cửa cẩn thận; không mang nhiều trang sức, tài sản có giá trị đến nơi công cộng, khu vực lễ hội; để xe mô tô ở nơi dễ dàng trông coi hoặc có người giám sát.

Vũ Lê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN