 |
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chúc Tết Đảng bộ và nhân dân Bến Tre. Ảnh: PY |
Sáng 31-1-2011 (nhằm 28 Tết Tân Mão), Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã về thăm, chúc tết Đảng bộ và nhân dân Bến Tre.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, định hướng trong năm 2011 và tình hình chuẩn bị vui xuân, đón Tết của Bến Tre. Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, năm 2010 với vị trí là năm cuối cùng của nhiệm kỳ khóa VIII, các cấp, các ngành của tỉnh đã tập trung mọi nỗ lực để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ, tạo nên thành quả khá toàn diện trên các lĩnh vực qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, tạo tiền đề và cơ sở mở ra một giai đoạn phát triển mới. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân Bến Tre thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và những năm tiếp theo, thông qua các nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác vận động quần chúng và nhiều đề án, chương trình khác. Riêng việc chuẩn bị vui xuân, đón Tết Tân Mão, Bí thư Tỉnh ủy cho biết năm nay, ngoài quà xuân 6 tỉ đồng của Chủ tịch nước, bên cạnh việc vận động các nhà hảo tâm, tỉnh còn trích ngân sách gần 3 tỉ đồng làm quà mừng xuân gửi đến các gia đình chính sách, người nghèo của tỉnh, đảm bảo bà con an vui đón Tết.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (giữa) chụp ảnh lưu niệm.
Tham dự buổi họp mặt cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX, các cán bộ đồng chí Nguyễn Xuân Kỹ, Nguyễn Văn Thới – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã có ý kiến đóng góp với Chính phủ về những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế và an sinh xã hội.
Thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre tiếp tục phát huy tinh thần Đồng khởi, xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng giàu đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng bày tỏ niềm vui trước những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre thực hiện được trong năm qua, đồng thời tin tưởng vào định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Phó Thủ tướng cho biết, nhiệm vụ hàng đầu của Chính phủ trong năm 2011 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát nhằm ổn định sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội. Riêng đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, Chính phủ đã và đang có những chương trình dài hơi nhằm tạo điều kiện vực dậy vùng kinh tế quan trọng này. Bên cạnh cầu Rạch Miễu, cầu Cần Thơ, xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, nhà máy nhiệt điện…, và sắp tới sẽ là cầu Cổ Chiên, tuyến đê biển từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau nhằm giảm thiệt hại do biến đổi khí hậu…
Với Bến Tre, Phó Thủ tướng nói: “Bến Tre đã làm được nhiều nhưng công việc còn lại còn mê mê”. Vẫn còn là tỉnh thu chưa đủ bù chi nên lãnh đạo Bến Tre phải tập trung vận động mạnh hơn, quyết liệt hơn, đặc biệt trong xây dựng và hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng; phát huy tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Phó Thủ tướng góp ý Bến Tre cần đặc biệt quan tâm xây dựng chính sách hấp dẫn nhằm thu hút các nhà đầu tư, nhất là những dự án lớn. “Bến Tre phải có quyết tâm mời kéo những nhà đầu tư với những dự án quy mô lớn mà không làm ảnh hưởng môi trường về tỉnh đầu tư, vừa giải quyết việc làm, vừa tăng ngân sách của tỉnh. Thực tế, nếu Bến Tre chỉ dựa vào kinh tế vườn thì không thể nào giàu lên được”.
Nhân dịp Xuân về, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng gửi 50 phần quà mừng xuân cán bộ lão thành thành cách mạng và nhân dân Bến Tre.