 |
Nhiều công trình đầu tư công đang chậm tiến độ, đội vốn vì thiếu cát. (Trong ảnh: Công trình Trường THCS Hưng Nhượng đang chậm tiến độ thi công). |
Không chỉ những công trình tư nhân, ngay cả công trình nhà nước cũng chịu chung số phận khi bị chậm tiến độ. Trong khi đó, những công trình chưa triển khai thì chủ đầu tư sợ không có nhà thầu dám nhận vì đội vốn.
Tại hội nghị sơ kết công tác quản lý khai
thác cát năm 2016 và quý I-2017 vừa qua, ông Nguyễn Văn Bé Sáu - Chủ tịch UBND
huyện Giồng Trôm nêu một thực trạng chung của các địa phương trên địa bàn tỉnh
và cả Tây Nam Bộ hiện nay, đó là các công trình thiếu trầm trọng cát lấp, cát
xây. Chỉ riêng Giồng Trôm đang có tới 21 công trình sử dụng vốn trái phiếu
Chính phủ năm 2016 thực hiện theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng
nông thôn mới.
Trao đổi với báo chí cụ thể hơn về vấn đề
này, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Giồng Trôm cho biết,
nhiều công trình đã được ký kết cách đây đến vài năm. Khi đó, giá cát lấp chỉ
khoảng 50 - 60 ngàn đồng/m3, cát xây từ 130 - 180 ngàn đồng/m3. Nhưng hiện nay,
cát lấp đã tăng vọt lên 130 ngàn đồng/m3 và 550 ngàn đồng/m3 cát xây. Tuy giá
cao nhưng trên địa bàn tỉnh không có đủ nguồn để mua (đặc biệt là cát lấp). Điển
hình như một số công trình Trường THCS Phong Nẫm, Mẫu giáo Lương Phú, THCS Hưng
Nhượng… đang chậm tiến độ vì phần thi công nền chưa bố trí được cát lấp kịp tiến
độ.
Ông Nghĩa cho biết UBND huyện đã có văn bản
kiến nghị tỉnh điều chỉnh giá cát lấp tăng lên 110 ngàn đồng/m3, 480 ngàn đồng/m3
cát xây. Tuy nhiên, trong thời gian chờ được Sở Tài chính phê duyệt, lãnh đạo
huyện còn lo sau khi điều chỉnh, giá cát lại tăng thêm thì không biết làm sao.
Nhưng dù sao cũng phải cân đối chứ không để các dự án phục vụ dân sinh bị ngưng
trệ quá lâu.
“Tuy
các công trình có khó khăn, chậm tiến độ nhưng nhìn từ góc độ bảo vệ nguồn tài
nguyên, môi trường thì không thể cho khai thác cát bừa bãi được, cái nào ra cái
nấy, nếu mỏ cát đã hết phép thì tuyệt đối cấm” - ông Bé Sáu khẳng định. Về nguồn
cát lấp thay thế, ông Bé Sáu cho biết sẽ tìm các nguồn hợp pháp từ các địa
phương khác.
Theo ghi nhận của chúng tôi, trên địa bàn tỉnh,
nhiều công trình khác cũng đang gặp khó khăn tương tự. Theo ông Nguyễn Văn
Chinh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, từ năm 2003 đến nay, UBND tỉnh đã
cấp phép khai thác 26 mỏ cát cho 19 đơn vị. Hiện có 19 mỏ cát đã chấm dứt hiệu
lực, thực hiện đóng cửa mỏ. Trong 7 mỏ cát còn hiệu lực khai thác đã có 2 mỏ được
gia hạn theo quy định. Thực tế chỉ có 3 mỏ hoạt động thường xuyên và 1 mỏ hoạt
động theo mùa do gần cửa biển, 3 mỏ đình chỉ khai thác do chưa thực hiện đúng
các nội dung theo giấy phép. Thời gian gần đây, các cơ quan, đơn vị và người
dân có nhu cầu về cát rất lớn. Trong khi đó, 3 mỏ cát đang hoạt động thường
xuyên chỉ khai thác 7.000m3/mỏ/ngày, đã tạo áp lực và tình trạng khai thác cát
diễn ra phức tạp.
Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có trên 50
tuyến đường, nhiều công trình khác đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư sử dụng
nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện theo Chương trình mục tiêu quốc
gia về xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường này, công trình
phía các chủ đầu tư (UBND huyện) vẫn chưa dám nhận vì theo giá được các ngành
chức năng tỉnh duyệt thì cát lấp chỉ 90 ngàn đồng/m3, mà chi phí cát lấp trong
thực hiện chiếm tỷ lệ rất lớn.
Trao đổi với chúng
tôi, một vị lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết đang tiến hành thanh tra, kiểm tra
để nắm tình hình có hay không việc các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng
trên địa bàn tỉnh đầu cơ để trục lợi, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm đúng theo
pháp luật. |