Gần đây, dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở một số tỉnh và có nguy cơ lây lan. Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của các hộ chăn nuôi trong việc tích cực tham gia công tác phòng ngừa dịch bệnh, phóng viên Báo Đồng Khởi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Quang Thái - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh, và được biết:
Qua kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại 8 huyện, nhận thức của hộ chăn nuôi trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm đã được nâng lên. Nhiều hộ chăn nuôi quy mô lớn đã có nhu cầu mua vắc-xin để tự tiêm phòng cho vật nuôi và Chi cục đã cung ứng 210.000 liều. Tuy nhiên, không ít hộ chăn nuôi quy mô từ 50 con trở xuống còn trông chờ Nhà nước cấp vắc-xin miễn phí, cộng với tập quán nuôi thả rông dẫn đến công tác tiêm phòng gặp nhiều khó khăn. Một nguyên nhân khách quan là chai vắc-xin bán trên thị trường có số liều lớn (500 liều), chỉ sử dụng trong vòng 24 giờ. Những hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ mua vắc-xin về tiêm phòng không hết phải vứt bỏ, nên họ ngại mua, dẫn đến tỷ lệ vật nuôi được tiêm phòng đạt chưa cao.
PV: Công tác tiêm phòng vắc-xin cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh đã được triển khai như thế nào, thưa ông?
- Ông Trần Quang Thái: Đến cuối năm 2011, Bến Tre được xác định là một trong những tỉnh nằm trong vùng nguy cơ cao về dịch cúm gia cầm. Tỉnh đã đề nghị và được Cục Thú y cấp 2 triệu liều vắc-xin tiêm phòng dịch cúm gia cầm. Trong khi đó, tổng đàn gà và vịt của tỉnh tính số tròn là 5 triệu con, Chi cục Thú y đã tham mưu xác định vùng có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh của tỉnh, gồm: Ba Tri, Giồng Trôm và Châu Thành. Đến cuối tháng 2 - 2012, các huyện đã hoàn thành tiêm phòng 2 triệu liều vắc-xin. Như vậy, nếu cộng số vắc-xin hộ dân tự mua và Nhà nước hỗ trợ, tỉnh chỉ tiêm phòng được 2,21 triệu liều trên tổng đàn là 5 triệu con, chưa đạt tỷ lệ theo quy định.
PV: Chi cục có những giải pháp gì để hạn chế dịch bệnh bùng phát trên vật nuôi?
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ NN&PTNT sớm hỗ trợ vắc-xin tiêm phòng đợt 1 năm 2012. Và khi có, Chi cục triển khai tiêm phòng bổ sung liên tục theo lứa tuổi vật nuôi, đảm bảo đạt tỷ lệ từ 80% trở lên. Tỉnh cũng đã thống nhất phát động tháng tổng vệ sinh tiêu độc trên phạm vi toàn tỉnh, cụ thể phân bổ 4.000 lít hóa chất và vật tư, thiết bị cho các xã. Từng xã đã hình thành tổ xung kích phun xịt vệ sinh tiêu độc cơ sở chăn nuôi, nơi giết mổ, môi trường chăn nuôi… dưới sự giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của xã. Hộ chăn nuôi chỉ hỗ trợ tiền cho lực lượng phun xịt 5.000 đồng/lần/hộ. Chi cục giám sát dịch bệnh thông qua hệ thống thú y xã, cộng tác viên thú y và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh xã, khi phát hiện gia cầm chết đột ngột, chết không rõ nguyên nhân hoặc nghi ngờ vật nuôi nhiễm bệnh phải kịp thời báo cáo về Chi cục Thú y tỉnh để kiểm tra, xử lý, cần thiết lấy mẫu gởi xét nghiệm. Chi cục cũng đã bố trí cán bộ túc trực
24/24 giờ, mở đường dây nóng điện thoại số: 800115 để tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến dịch bệnh.
Đoàn công tác liên ngành tăng cường kiểm soát tại các trạm kiểm dịch động vật ở cầu Rạch Miễu (Châu Thành), xã Phú Phụng (Chợ Lách) và phà Cổ Chiên (Mỏ Cày Nam), vật nuôi vận chuyển phải có giấy chứng nhận kiểm dịch tại gốc.
PV: Xin ông cho một vài điều cần lưu ý?
- Hộ chăn nuôi cần quan tâm và hưởng ứng tiêm phòng triệt để vật nuôi; thường xuyên phun thuốc tiêu độc, vệ sinh chuồng trại, môi trường chăn nuôi. Về lâu dài, hộ dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; khi phát hiện hoặc nghi ngờ vật nuôi có dấu hiệu của dịch cúm H5N1 phải báo cáo chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh xã; không vứt xác vật chết ra môi trường bên ngoài, không ăn gia cầm bị bệnh chết; khi gia cầm chết phải tiêu hủy, rắc vôi xử lý môi trường; thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh để mọi người có ý thức bảo vệ vật nuôi. Chi cục Thú y tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức hộ chăn nuôi trong việc tích cực hưởng ứng việc xã hội hóa công tác tiêm vắc-xin phòng trừ dịch bệnh. Về lâu dài, Chi cục đề xuất tỉnh thực hiện giải pháp quản lý hộ chăn nuôi về điều kiện thú y, tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh.
PV: Xin cảm ơn ông!