 |
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp (ngồi giữa) tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Hương |
Sáng 21-7-2016, Thường trực Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp (Hội đồng) đã có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả triển khai thực hiện chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”.
Phó bí thư Thường trực Tỉnh
ủy, Chủ tịch Hội đồng Phan Văn Mãi; Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó chủ
tịch Hội đồng Trương Duy Hải; Phó chủ tịch Hội đồng Nguyễn Quốc Bảo chủ trì buổi
làm việc.
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,
tháng 8-2016 sẽ tổ chức tổng kết về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011
- 2015, triển khai công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và triển
khai Đề án Phát triển sinh kế, kế hoạch thực hiện chương trình “Đồng khởi khởi
nghiệp, khởi nghiệp thoát nghèo”. Theo dự thảo Đề án cải thiện sinh kế, có
15.858 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia có khả năng thoát nghèo bền vững giai đoạn
2016 - 2020, phấn đấu mỗi năm giảm 1,5%. Thực hiện chương trình “Đồng khởi khởi
nghiệp, khởi nghiệp thoát nghèo”, hàng năm mỗi xã, phường chọn từ 1 - 2 hộ
nghèo có ý tưởng, có tâm huyết để hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện ý tưởng
thoát nghèo và hỗ trợ 300 thanh niên thuộc hộ nghèo, cận nghèo tham gia xuất khẩu
lao động.
Tại buổi làm việc, đại biểu đã thảo luận các
giải pháp: mô hình xe nước mía; xe bánh mì khởi nghiệp; hỗ trợ khởi nghiệp đối
với thanh niên xuất khẩu lao động sau khi trở về; xây dựng lực lượng tác chiến
bám sát hộ nghèo, mỗi hộ nghèo phải có kế hoạch giảm nghèo riêng; chuyển những
nguồn lực an sinh sang hướng “mua cần câu”...
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội
đồng Phan Văn Mãi chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu kế hoạch
về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chỉ đạo tập
trung tuyên truyền đúng đối tượng và tác động đúng vấn đề nhằm thay đổi nhận thức,
với tâm thế ai cũng muốn vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế làm giàu, vượt
qua rào cản về mặt tâm lý; bổ sung vào mục chỉ tiêu dự án khởi nghiệp đối với
người xuất khẩu lao động về và phải gắn trách nhiệm với lãnh đạo ở địa phương với
phương châm “tỉnh nắm tới huyện, huyện nắm tới xã, xã nắm tới hộ dân”. Đối với
đề án phát triển sinh kế, phải có kế hoạch tổng kết hàng năm đối với từng địa
phương và có giải pháp, phân công đối tượng quản lý cụ thể. Mỗi huyện chọn 1 xã
làm xã điểm để rút kinh nghiệm về công tác giảm nghèo trên địa bàn, trong đó tập
trung các xã xây dựng nông thôn mới và các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Tổng hợp
các nguồn lực giảm nghèo để tập trung hỗ trợ đề án giảm nghèo.