Tổng thống đắc cử Donald Trump tới dự lễ nhậm chức nhiệm kỳ mới tại Arlington, Virginia, Mỹ ngày 19-1-2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Phát biểu trên của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi có nguồn tin cho biết vào ngày 20-2, chính quyền Mỹ đã chuyển cho phía Kiev một dự thảo sửa đổi thỏa thuận khoảng sản Ukraine sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky bác bỏ đề xuất ban đầu được trình bày vào ngày 12-2.
"Tôi nghĩ chúng ta đã khá gần rồi", ông Trump nói với các phóng viên từ Phòng Bầu dục vào ngày 21-2. "Tôi nghĩ (phía Ukraine) muốn điều đó. Họ cảm thấy tốt về điều đó, và đó là một điều quan trọng — đó là một vấn đề lớn, nhưng họ muốn điều đó, và nó giữ chúng tôi ở lại, và họ rất vui về điều đó. Chúng tôi sẽ lấy lại được tiền của mình", ông Trump nói thêm.
Các quan chức Mỹ và Ukraine được cho là đã tăng cường đàm phán để xúc tiến sớm đạt được một thỏa thuận cho phép Washington tiếp cận các mỏ khoáng sản đất hiếm của Ukraine để đổi lấy việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev.
Trước đó trong ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz cũng đã dự báo rằng Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ ký thỏa thuận "trong thời gian rất ngắn". Trong bài phát biểu vào tối ngày 21-2, ông Zelensky cho biết thỏa thuận này có thể cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Ukraine.
"Đây là một thỏa thuận có thể củng cố mối quan hệ của chúng ta và điều quan trọng là phải giải quyết các chi tiết để đảm bảo hiệu quả của nó. Tôi mong đợi kết quả - một kết quả công bằng", vị Tổng thống Ukraine cho biết.
Vòng đàm phán mới nhất về nguồn khoáng sản của Kiev diễn ra sau một tuần căng thẳng gia tăng giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Ukraine Zelensky. Ngay sau khi các quan chức Mỹ và Nga gặp nhau tại Saudi Arabia để đàm phán về cuộc xung đột Nga – Ukraine nhưng không có sự tham gia của Kiev, lãnh đạo hai bên đã có nhiều phát biểu khá căng thẳng, ảnh hưởng không nhỏ tới mối quan hệ song phương.
Chuyến thăm của Đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine và Nga, ông Keith Kellogg , dường như đã làm giảm bớt căng thẳng phần nào mối quan hệ giữa Kiev và Washington. Ngày hôm qua, trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Kellogg đã ca ngợi Tổng thống Ukraine Zelensky là một "nhà lãnh đạo dũng cảm" và ông Zelensky cho biết cuộc gặp "khôi phục hy vọng" cho quan hệ Mỹ-Ukraine.
Vào đầu tháng 2, Tổng thống Trump đã nói rằng ông muốn đạt được một thỏa thuận với Ukraine liên quan đến việc tiếp cận khoáng sản đất hiếm để đổi lấy nguồn viện trợ liên tục từ Washington. Sau đó, ông Trump tuyên bố rằng Kiev "về cơ bản đã đồng ý" với một thỏa thuận tài nguyên trị giá 500 tỷ USD.
Đề xuất ban đầu của Mỹ được cho là muốn nắm giữ 50% nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine, bao gồm các khoáng sản quan trọng, dầu mỏ và khí đốt, cũng như tại các cảng và cơ sở hạ tầng quan trọng khác thông qua một quỹ đầu tư chung.
Tuy nhiên, khi đó Tổng thống Zelensky đã cho biết không sẵn sàng ký thỏa thuận trên vì thiếu các đảm bảo an ninh cụ thể. Một cựu quan chức cấp cao của Ukraine được cho là đã gọi đề xuất này là "một thỏa thuận thuộc địa".
Axios đưa tin rằng Mỹ đã sửa đổi thỏa thuận trên để phù hợp hơn với quy định pháp luật của Ukraine. Đến nay, chi tiết về thỏa thuận sửa đổi vẫn chưa được tiết lộ.
Nguồn: TTXVN