Xã An Thuận, huyện Thạnh Phú: Thực hiện hiệu quả công tác xuất khẩu lao động

18/04/2025 - 05:39

BDK - Xã An Thuận, huyện Thạnh Phú có 2.546 hộ dân. Những năm gần đây, công tác giảm nghèo tại xã đạt nhiều kết quả nổi bật. Xã kéo giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo từ 6,95% vào cuối năm 2020 xuống còn 2,02% vào cuối năm 2024; đang phấn đấu kéo giảm số hộ nghèo xuống dưới 2% vào cuối năm 2025.

Đường bê-tông liên tổ, ấp An Ninh A, xã An Thuận thông thoáng, nhiều nhà được xây dựng khang trang nhờ có người đi xuất khẩu lao động.

Đảng ủy, UBND xã An Thuận luôn quan tâm công tác giảm nghèo. Xã thực hiện nhiều giải pháp như: đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất, làm tốt công tác chính sách xã hội, thực hiện mô hình chăn nuôi bò sinh sản theo Đề án phát triển đa dạng sinh kế, giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, xã thực hiện tốt công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động). Qua đó, đã góp phần tăng nguồn thu nhập và ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương.

Phó chủ tịch UBND xã An Thuận Nguyễn Thị Hồng Liên cho biết: “Xác định công tác xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp hiệu quả giúp người dân thoát nghèo bền vững, UBND xã An Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Đồng thời đã tích cực hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn tạo điều kiện cho người lao động đi xuất khẩu lao động”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân qua hệ thống truyền thanh và trực tiếp tại các buổi sinh hoạt của các chi hội, tổ hội và tổ nhân dân tự quản (NDTQ). Nội dung tuyên truyền tập trung về các chính sách ưu đãi, quyền lợi, trách nhiệm của người lao động; thị trường lao động ngoài nước; tiêu chuẩn tuyển chọn, điều kiện lao động; các khoản phí phải nộp và những vấn đề liên quan.

Với nỗ lực cao trong công tác phối hợp, liên tục trong nhiều năm liền, xã An Thuận đã duy trì đảm bảo số lượng người tham gia xuất khẩu lao động (đa số đi Nhật) và mang lại nhiều hiệu quả kinh tế gia đình. Cụ thể, năm 2016, xã có 6 người tham gia xuất khẩu lao động, năm 2017 có 8 người, năm 2019 có 9 người và tăng dần vào những năm tiếp theo. Đến cuối năm 2024, xã có 38 người tham gia xuất khẩu lao động, đạt 760% so với Nghị quyết Đảng ủy xã năm 2024 (38/5 người); góp phần đạt 253,3% so với kế hoạch năm 2024 của UBND huyện Thạnh Phú (38/15 người). Đến tháng 4-2025, An Thuận có 11 lao động đang chuẩn bị đi làm việc tại Nhật.

Theo công chức phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội xã An Thuận Nguyễn Văn Ngoan: Xã có trên 140 người tham gia xuất khẩu lao động, chủ yếu là ở nước Nhật. Kinh tế của những gia đình có người xuất khẩu lao động đều khấm khá, có vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhiều gia đình trước đó kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhờ có người đi xuất khẩu lao động nay đã có tiền trả nợ ngân hàng và đầu tư mua đất đai, mua bán, sản xuất.

Ấp An Ninh A có hơn 15 hộ gia đình có người tham gia xuất khẩu lao động. Điển hình như hộ ông Lê Quốc Việt ở Tổ 3, có 2 con trai (sinh đôi) đều tham gia xuất khẩu lao động tại Nhật, đến nay đã hơn 2 năm; kinh tế gia đình ông Việt khá lên, dành dụm được tiền sửa chữa nhà cửa và đầu tư phát triển nghề sản xuất mắm ruốc, mắm cá cơm để bán tại chợ xã và phân phối cho các đại lý bán lẻ.

Cùng ở Tổ 3, ấp An Ninh A, gia đình ông Nguyễn Văn Tèo có con trai tham gia xuất khẩu lao động tại Nhật gần 1 năm. Đến nay, kinh tế gia đình ông đã khá hơn. “Tôi đồng ý cho con trai đi làm việc ở Nhật theo ý chí của con. Tôi rất mừng vì con mình đã lớn, biết tự lao động, dành dụm tiền để lo cho tương lai”, ông Tèo cho hay.

Thực hiện nhiều giải pháp tích cực về an sinh xã hội, nhất là mô hình đưa người lao động đi xuất khẩu lao động, xã An Thuận đã kéo giảm nhanh số hộ nghèo xuống còn 2,02% vào cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 77 triệu đồng/năm. 

“Năm 2025, xã An Thuận tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và phát huy hiệu quả các mô hình hay trong phát triển kinh tế gia đình. Xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để ngày càng có thêm nhiều người tham gia xuất khẩu lao động, tăng nguồn thu, làm giàu cho gia đình và góp phần phát triển kinh tế địa phương”.

(Chủ tịch UBND xã An Thuận Trần Văn Bằng)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN