“An toàn vệ sinh thực phẩm trên xe buýt” được nhân rộng

28/07/2009 - 09:16

Trong ngày 24-7-2009, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trường Cao đẳng Bến Tre, Công ty xe buýt Bến Tre, Ban Quản lý dự án VID-217, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh, Đoàn Thanh niên Thị xã, Hội mô-tô xe khách Thị xã, Công ty Tin học Việt, Doanh nghiệp chế biến dừa Thành Vinh đã ký kết thỏa thuận tiếp nhận, nhân rộng dự án VID-217 “Truyền thông tăng cường áp dụng các thông lệ và kinh nghiệm tốt về an toàn vệ sinh thực phẩm trên các tuyến xe buýt tại Bến Tre”, qua hợp phần “Chương trình truyền hình và hộp thư nóng an toàn vệ sinh thực phẩm trên xe buýt”.

Dip này, UBND tỉnh, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tặng bằng khen và giấy khen cho 5 tập thể và 17 cá nhân vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các hoạt động của dự án VID-217. Để tiếp nhận và nhân rộng dự án VID-217, ngày 22-7-2009 Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh đã thành lập Đội tình nguyện viên Truyền thông Giáo dục sức khỏe, gồm 15 thành viên, Cử nhân báo chí Huỳnh Thị Phượng (Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh) giữ chức vụ Đội trưởng.

Hoàng Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích