Trận đấu giữa Leicester và Aston Villa diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 9-1-2020. Đội hình xuất phát của hai đội:
Leicester (4-5-1): Schmeichel; Pereira, Soyuncu, Evans, Chilwell; Perez, Tielemans, Praet, Maddison, Barnes; Vardy
Aston Villa (3-4-3): Nyland; Konsa, Mings, Hause; Guilbert, Douglas Luiz, Nakamba, Taylor; Trezeguet, El Ghazi, Grealish.
Hiệp 1, Leicester làm chủ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng các cú sút của họ đều bị vô hiệu hóa. Tấn công nhiều, không ghi bàn thắng Leicester phải trả giá. Phút 28, El Ghazi đi bóng nỗ lực bên cánh trái trước khi tạt bóng vào trong để Guilbert băng vào dứt điểm cận thành tung lưới Leicester.
.jpg)
Ảnh: Internet
Chưa dừng lại, phút 42, từ quả đá phạt của Grealish chếch bên cánh trái, trung vệ Konsa lao vào đánh đầu cắt mặt đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành của Leicester bật ra.
.jpg)
Ảnh: Internet
Phút 45, Maddison xử lý bóng khéo léo trước vòng cấm của Aston Villa trước khi dứt điểm cứa lòng đẹp mắt nhưng trung vệ Mings đã bật lên đánh đầu cản phá.
Hiệp 2, vẫn là Leicester tạo ra pha bóng nguy hiểm trước. Phút 48, hậu vệ phải Pereira đi bóng đột phá vào vòng cấm của Aston Villa nhưng chỉ có thể mang về một quả phạt góc dành cho Leicester.
Leicester duy trì lối chơi tấn công và áp đảo nhằm tìm bàn gỡ hòa. Nổ lực của họ cũng được ghi nhận ở phút 74, sau khi cướp bóng thành công, Leicester tổ chức tấn công nhanh. Nhận đường chuyền từ Vardy, Iheanacho xử lý bóng vài nhịp trước khi dứt điểm quyết đoán tung lưới Aston Villa, cân bằng tỷ số 1-1.

Ảnh: Internet
Những phút còn lại của trận đấu, hai đội chơi “ăn miếng trả miếng”. Tuy nhiên, cả hai đều không tạo ra sự khác biệt.
Với kết quả này, Aston Villa tạm thời có được lợi thế khi họ sẽ được thi đấu trận lượt về bán kết Cúp Liên đoàn Anh trên sân nhà.
Minh Triều (tổng hợp)