“Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

19/11/2012 - 07:34
Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị. Ảnh: Q.Trung

Sáng ngày 16-11-2012, UBND tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2012). Tham dự buổi lễ có ông Trương Vĩnh Trọng - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy, ông Cao Văn Trọng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh qua các thời kỳ, các nhà giáo lão thành cách mạng cùng đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên.

Toàn tỉnh hiện có 15.317 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; trong đó, cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn đạt chuẩn ở các cấp học đạt 100%, tỷ lệ đảng viên đạt 47,12%. Toàn ngành thực hiện tốt việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã đạt được những kết quả nhất định. Viêc triển khai đổi mới quản lý giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công tác giảng dạy ngày càng đi vào chiều sâu và có hướng phát triển tốt. Công tác thanh tra, kiểm tra có sự chuyển biến tích cực. Công tác xã hội hóa giáo dục luôn được phát huy. Mạng lưới trường lớp phát triển theo hướng đa dạng hóa. Quy mô các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục được duy trì, mở rộng, tạo cơ hội cho người dân tham gia học tập nâng cao trình độ, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống. Sự phối hợp giữa 3 môi trường giáo dục ngày càng chặt chẽ. Những năm qua, chương trình phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi được giữ vững, 100%, xã, phường được công nhận đạt chuẩn mức độ 1, 9,1% xã đạt chuẩn mức độ 2, 100% xã, phường tiếp tục được công nhận hoàn thành phổ cập THCS, công tác phổ cập giáo dục trung học tiếp tục được thực hiện ở những nơi có điều kiện. Tỉnh đang tập trung thực hiện phổ cập giáo dục mầm non. Chương trình kiên cố hóa trường lớp tiếp tục được thực hiện. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non đặc biệt được quan tâm. Chất lượng giáo dục phổ thông có sự chuyển biến tích cực, học sinh giỏi quốc gia, khu vực luôn đứng đầu các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long...

Nhân buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 29 cờ thi đua xuất sắc cho 29 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua các cụm, khối (năm học 2011-2012); công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho cô Nguyễn Thị Tuyết Mai và thầy Trần Thanh Liêm (đều là giáo viên Trường THPT Chuyên Bến Tre).

Trong lời phát biểu chỉ đạo, ông Cao Văn Trọng nhiệt liệt biểu dương tinh thần vượt khó, đoàn kết, nỗ lực hết mình và tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của ngành giáo dục trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà cần chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt -  Học tốt”, thực hiện những giải pháp đột phá và giải pháp lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh nhà. Toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên trong ngành không ngừng tham gia việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai sáng tạo và có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất.

l Chiều ngày 17-11-2012, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-1982 - 20-11-2012. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Hận, Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, giáo viên và học viên của trường.

Năm học qua, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm không ngừng bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức để mỗi thầy cô giáo xứng đáng là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo. Với tinh thần đó năm học qua, đơn vị đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN