 |
Bác sĩ Lê Quang Trung - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh. Ảnh: Giáng Ngọc |
Tin vui đến với cán bộ, viên chức Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh trong những ngày trước kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam: Bệnh viện được UBND tỉnh Bến Tre quyết định nâng hạng lên thành bệnh viện hạng II. Đây là thành quả gần 15 năm phấn đấu của tập thể bệnh viện, ai cũng mừng vui nhưng có lẽ người vui mừng hơn hết là “người anh cả” - bác sĩ Lê Quang Trung - Giám đốc Bệnh viện.
Khi được hỏi về điều tâm đắc, bác sĩ Trung cho biết: Đó là sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm khắc phục những khó khăn của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan cùng chăm lo cho sự phát triển đơn vị. Kết quả hàng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu do lãnh đạo ngành cấp trên giao; trong đó đáng kể nhất là đáp ứng được cơ bản nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trong khu vực. Điều này đồng nghĩa với việc người dân ngày càng tin tưởng về chất lượng phục vụ, khám chữa bệnh của đơn vị. Bệnh viện đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt các chính sách chăm sóc sức khỏe nhân dân của Đảng, Nhà nước tại địa phương.
Không chỉ làm tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành, mà bác sĩ Lê Quang Trung còn tích cực hưởng ứng phong trào nghiên cứu khoa học tại bệnh viện. Mới đây, anh thành công với đề tài Nghiên cứu tình hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và sự hài lòng ở người cao tuổi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh năm 2012-2013. Theo anh, để làm tốt chức năng chăm sóc sức khỏe nhân dân, cần xây dựng các quy trình, quy phạm trong quản lý chuyên môn, đặc biệt đối với những khâu liên quan trực tiếp tới sinh mạng bệnh nhân như: cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật, hộ sinh; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên những tấm gương tận tụy phục vụ người bệnh, đồng thời xử lý nghiêm minh những biểu hiện thiếu trách nhiệm và gây phiền hà cho người bệnh, ảnh hưởng đến uy tín của ngành; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nâng cao y đức, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất tiêu cực. Bên cạnh việc tiếp tục rèn luyện y, bác sĩ về y đức, cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân về quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với vấn đề y tế. Bệnh viện cần định hướng phát triển các thế mạnh chuyên môn hiện có với nhu cầu khám, chữa bệnh làm cơ sở cho việc đào tạo cán bộ chuyên môn hợp lý, đầu tư mua sắm trang thiết bị kỹ thuật; đào tạo cán bộ thích ứng với nhu cầu thực tế; đầu tư vốn thích hợp để mua sắm, sử dụng có hiệu quả các thiết bị y tế, cụ thể như: phát triển kỹ thuật thận nhân tạo, chấn thương chỉnh hình, ngoại niệu, nội soi tiêu hóa điều trị… Anh quan niệm: “Các nhà quản lý phải làm sao để đảm bảo được đời sống của cán bộ y tế, đồng thời khơi dậy tinh thần nhân ái trong mỗi con người thì y đức mới được cải thiện”. Vì vậy, vấn đề tăng thu nhập cho cán bộ y tế thông qua các dịch vụ hợp pháp, khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển các dịch vụ theo yêu cầu đáp ứng nhu cầu xã hội là vấn đề được anh và Ban Giám đốc Bệnh viện quan tâm.
Vậy đó, biết rõ chặng đường mình đã, đang và sẽ đi qua còn nhiều thử thách, nhưng Thầy thuốc ưu tú Lê Quang Trung không hề tỏ ra nao núng. Bởi, xung quanh anh là những cộng sự đắc lực, là những tư duy cởi mở năng động trong việc tiếp nhận những kỹ thuật, kiến thức mới của ngành Y tế. Với thành tích đã đạt được trong những năm qua, tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện, đặc biệt là cá nhân bác sĩ Lê Quang Trung đã được UBND tỉnh, Sở Y tế tặng nhiều bằng khen và giấy khen.