​Olympic trở lại Paris sau 100 năm

02/08/2017 - 07:36

Paris tổ chức Olympic sau 100 năm. Ảnh: REUTERS

Ngày 31-7 (giờ địa phương), Paris - thủ đô nước Pháp đã trở thành chủ nhà của Olympic 2024, còn Los Angeles (Mỹ) đăng cai Olympic 2028.

Đây là kết quả cuộc thương lượng giữa những người vận động đăng cai Olympic của hai thành phố dưới sự chứng kiến của đại diện Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Cụ thể, Los Angeles chấp nhận để Paris đăng cai Olympic 2024 còn thành phố này trở thành chủ nhà của kỳ Thế vận hội 4 năm sau đó.

IOC sẽ thông qua quyết định chọn Paris và Los Angeles lần lượt trở thành chủ nhà của Olympic 2024 và 2028 tại cuộc họp của tổ chức này ở Lima (Peru) vào ngày 13-9 tới. Trước đó, trong cuộc họp ngày 11-7 của IOC, các bên đã đạt được thỏa thuận: Paris và Los Angeles sẽ trở thành chủ nhà tổ chức Olympic vào năm 2024 và 2028.

Tuy nhiên, hai thành phố sẽ phải thỏa thuận với nhau để thống nhất bên nào giành quyền tổ chức Olympic 2024 và 2028. Trong trường hợp không thể thương lượng, IOC sẽ tiến hành bỏ phiếu quyết định tại cuộc họp vào ngày 13-9.

​Olympic trở lại Paris sau 100 năm
Los Angeles nhường lại quyền đăng cai Olympic 2024 cho Paris. Ảnh: ABC

Cuối cùng, không cần phải đợi đến cuộc họp nói trên, Los Angeles và Paris đã đạt thỏa thuận với nhau. Los Angeles “nhường” cho Paris tổ chức Olympic trước. IOC hoan nghênh quyết định của Los Angeles và cam kết sẽ chuyển 1,8 tỷ USD cho thành phố này tổ chức Olympic 2028.

Los Angeles đã từng là chủ nhà của các kỳ Olympic 1932 và 1984. Trong khi đó, Paris cũng đã đăng cai Olympic các năm 1900 và 1924. Với việc tổ chức Olympic 2024, Paris sẽ đón Olympic trở lại sau đúng 100 năm.  

Nguồn TTO

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN