“Tết sum vầy năm 2018” cho công nhân lao động

29/01/2018 - 16:00

BDK - Ngày 28-1-2018, tại Khu du lịch Lan Vương, TP. Bến Tre, Liên đoàn Lào động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy năm 2018” cho 466 công nhân lao động (CNLĐ) không về quê đón Tết Nguyên đán năm 2018, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao tặng quà cho công nhân lao động. Ảnh: Trần Quốc

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao tặng quà cho công nhân lao động. Ảnh: Trần Quốc

Ngày 28-1-2018, tại Khu du lịch Lan Vương, TP. Bến Tre, Liên đoàn Lào động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy năm 2018” cho 466 công nhân lao động (CNLĐ) không về quê đón Tết Nguyên đán năm 2018, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo. 

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh tham dự.

Đến với Tết sum vầy, CNLĐ được tham gia các trò chơi dân gian, nhận 660 phần quà của Liên đoàn Lao động tỉnh (300 ngàn đồng/phần), quà của Bưu điện tỉnh, VNPT Bến Tre, đặc biệt dùng bữa cơm với các món ăn đậm đà hương vị ngày Tết.

Ông Nguyễn Hữu Phước cho rằng, đây là năm thứ 3 LĐLĐ tỉnh tổ chức hoạt động “Tết sum vầy” có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc và đạo lý “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam; đồng thời thể hiện sự quan tâm chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với công đoàn viên và người lao động, nhất là những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, làm việc xa nhà. Ông Phước thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh gởi lời chúc tốt đẹp nhất đến ban giám đốc công ty, cán bộ công đoàn, công nhân, viên chức, lao động.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước trao tặng quà cho công nhân lao động. Ảnh: Trần Quốc

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước trao tặng quà cho công nhân lao động. Ảnh: Trần Quốc

 “Tôi đề nghị LĐLĐ tỉnh tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả chương trình “Tết sum vầy”, huy động tốt hơn nữa sự tham gia của cộng đồng theo tinh thần xã hội hóa. Chính quyền địa phương, chủ doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ, động viên những công nhân còn ở lại nhà trọ, không về quê để sum họp, vui xuân cùng người thân của mình trong dịp Tết cổ truyền dân tộc” - ông Phước nhấn mạnh.

Trần Quốc

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích