“Việt Nam đạt được những thành tựu ấn tượng trong việc thực hiện quyền trẻ em”

20/11/2007 - 01:28

Hôm nay 20/11, cả thế giới sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 18 của Công ước Quốc tế Quyền Trẻ em (CRC). Được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 20/11/1989, CRC là một văn kiện quyền con người được nhiều nước phê chuẩn nhất trên thế giới. Những ai tròn 18 tuổi năm nay là những người thuộc thế hệ đầu tiên được Công ước bảo vệ từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành.

Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn CRC vào năm 1990. Từ khi phê chuẩn Công ước, Chính phủ Việt Nam đã sửa đổi và ban hành một số luật và chính sách để thực hiện Công ước.

Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thực hiện quyền trẻ em từ khi phê chuẩn CRC. Tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ dưới năm tuổi giảm rõ rệt. Từ năm 1990 đến năm 2006, tỉ lệ tử vong trẻ dưới 5 tuổi giảm từ 58 xuống còn 27 trẻ trong 1.000 trẻ đẻ sống. Cũng trong thời gian này, tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm từ 44 xuống còn 22 trẻ trong 1.000 trẻ đẻ sống. Tỉ lệ tiêm chủng luôn đạt mức cao đã giúp Việt Nam thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000 và uốn ván bà mẹ và trẻ sơ sinh vào năm 2005. Trẻ em Việt Nam ngày nay được hưởng nền giáo dục tốt hơn. Khoảng 95% trẻ trong độ tuổi đi học được đến trường và Chính phủ cam kết tạo thêm nhiều cơ hội học tập tốt hơn cho trẻ em

Tuy nhiên, không phải tất cả trẻ em ở Việt Nam đều được hưởng những thành tựu này. Các em sống ở miền múi, vùng sâu vùng xa có nhiều nguy cơ không được thực hiện tất cả các quyền của mình.

“Việt Nam đang trên đà đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ vào năm 2015. Đây là một thành tích mà rất ít quốc gia trên thế giới có thể đạt được. Tuy nhiên, không phải tất cả các địa phương đều đạt được các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ cho trẻ em”, ông Jesper Morch, Đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu.

Lấy CRClàm tôn chỉ cho mọi hoạt động của mình, UNICEF đã hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện Quyền Trẻ em trong suốt hơn 30 năm tổ chức này có mặt tại Việt Nam. Nhân kỷ niệm ngày lễ quan trọng này của CRC, UNICEF khuyến nghị bốn lĩnh vực mà UNICEF mong muốn được tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam nhằm thực hiện Công ước có hiệu quả hơn:

• Nâng độ tuổi của trẻ em lên 18 tuổi. Điều này đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tất cả trẻ em dưới 18 tuổi đều được bảo vệ một cách tốt nhất. Điều này cũng làm cho Việt Nam có những tiêu chuẩn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

• Tăng cường sự tham gia của trẻ. Trẻ em cần được tham gia một cách thật sự vào các quá trình hoạch định chính sách, xây dựng chương trình không chỉ ở cấp trung ương, cấp địa phương mà còn ở trong gia đình, nhà trường và xã hội.

• Nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu về trẻ em. Cơ sở dữ liệu phân tổ (phân theo nhóm tuổi, giới tính, dân tộc, địa lý…) về trẻ em cần được xây dựng và hoàn thiện. Điều này sẽ giúp cho chúng ta có cơ sở để tiến hành các hoạt động nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm dân tộc, các vùng, miền.

• Tăng cường vai trò lãnh đạo cho trẻ em. Với vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên quốc tế, Việt Nam có thể nắm giũ vai trò nổi bật trong việc đưa đất nước mình trở thành một đất nước phù hợp với trẻ em.

Hiện nay đã có 193 nước phê chuẩn CRC. Công ước quy định tất cả những người dưới 18 tuổi (là trẻ em), không phân biệt giới tính, nguồn gốc, tôn giáo, bị khuyết tật hay không đều

Theo ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích