Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới tới 6h sáng 10-3-2020:

114.276 ca nhiễm bệnh, 4.009 người chết

10/03/2020 - 06:54

Tính tới 6h ngày 10-3-2020, có 114.276 người đã nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) và 4.009 người tử vong trên toàn thế giới. Số ca nhiễm mới và tử vong tiếp tục tăng cao tại Italy, Iran, Pháp, Tây Ban Nha trong khi dịch đang dịu đi tại Hàn Quốc và đã được kiểm soát tại Trung Quốc.

Tình nguyện viên y tế dọn vệ sinh tại một bệnh viện dã chiến điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 8-3-2020, trước khi bệnh viện này đóng cửa. Ảnh: THX/TTXVN
Tình nguyện viên y tế dọn vệ sinh tại một bệnh viện dã chiến điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 8-3-2020, trước khi bệnh viện này đóng cửa. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu từ trang web cập nhật trực tiếp dữ liệu toàn cầu Worldometers, dịch COVID-19 do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) đã tấn công 112 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong số trên 114.200 người nhiễm bệnh thì trên 62.800 người đã hồi phục, 47.392 người đang được điều trị.

Trung Quốc đã kiểm soát được dịch bệnh

Tại Trung Quốc đại lục, nơi dịch bệnh khởi phát, đã ghi nhận thêm 48 ca nhiễm mới, 24 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 80.739 người và 3.120 người tử vong. Các ca tử vong mới đều ở tỉnh tâm dịch Hồ Bắc. 

Tối 9/3, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, trong số hơn 80.000 trường hợp nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc đã có hơn 70% bệnh nhân bình phục và xuất viện. Ông Ghebreyesus khẳng định Trung Quốc đã kiểm soát được dịch bệnh. Phát biểu trong buổi họp báo tại Geneva, Tổng Giám đốc WHO nêu rõ hiện virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện ở quá nhiều nước và nguy cơ đại dịch đã trở nên "rất hiện hữu", nhưng nhấn mạnh rằng "đây sẽ là đại dịch đầu tiên trong lịch sử có thể kiểm soát được".

Trong bối cảnh, dịch đang dịu đi rõ rệt tại Trung Quốc, chính quyền tỉnh Thanh Hải đã cho mở cửa trở lại 144 trường trung học phổ thông sau 6 tuần đóng cửa. Cùng ngày, thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, vùng tâm dịch COVID-19,  đã cho đóng cửa thêm một bệnh viện dã chiến do số bệnh nhân COVID-19 tiếp tục giảm xuống. Hiện đã có tổng số 14 bệnh viện dã chiến được đóng cửa ở Trung Quốc.

Các nước châu Á nỗ lực chống dịch, Triều Tiên cách ly 10.000 người

Quân đội Hàn Quốc phun khử trùng một khu căn hộ đang bị cách ly ở Daegu ngày 10-3-2020. Ảnh: Reuters
Quân đội Hàn Quốc phun khử trùng một khu căn hộ đang bị cách ly ở Daegu ngày 10-3-2020. Ảnh: Reuters

Tại Hàn Quốc, tính trong cả ngày 9-3-2020, nước này ghi nhận thêm 165 ca nhiễm mới - mức tăng thấp nhất kể từ ngày 26-2-2020, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 7.478 trường hợp. Số ca tử vong mới tại Hàn Quốc trong 24 giờ qua là 53 người. Trong bối cảnh số ca nhiễm mới hàng ngày đang giảm dần trong những ngày gần đây, Bộ trưởng Y tế Park Neung-hoo ngày 9-3-2020 cho biết Hàn Quốc đang hy vọng đã đi qua đỉnh dịch. Theo ông Park, Hàn Quốc có lời khuyên các chính phủ những nước đang đối phó với dịch nên tập trung nỗ lực vào xét nghiệm sớm và hợp tác toàn cầu. Chính phủ Hàn Quốc thực hiện phát miễn phí các bộ xét nghiệm COVID-19. Họ đang tiến hành khoảng 15.000 xét nghiệm chẩn đoán mỗi ngày và đã tiến hành 196.000 xét nghiệm miễn phí trên toàn quốc. 

Tại Triều Tiên, theo các phương tiện truyền thông nhà nước, tính đến ngày 9-3-2020, nước này đã cách ly khoảng 10.000 người nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 và cho đến nay 40% trong số này đã được trở về do không có triệu chứng nhiễm bệnh sau thời gian cách ly. Mặc dù không ghi nhận sự bùng phát dịch COVID-19, khởi phát từ quốc gia láng giềng Trung Quốc từ cuối tháng 12 năm ngoái, song Triều Tiên vẫn tăng cường nỗ lực chống dịch bệnh thông qua việc thắt chặt quy định đi lại tại các đường biên, thực hiện nghiêm túc các thủ tục và quy định cách ly

Phun thuốc khử trùng trên xe buýt tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên ngày 26-2-2020, nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

Phun thuốc khử trùng trên xe buýt tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên ngày 26-2-2020, nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

Tại Nhật Bản, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 hiện là 1.226 ca. Số ca tử vong hiện là 16, trong đó có 7 ca trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly tại cảng Yokohama .

Trong khi đó, tình hình dịch tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại Iran. Nước này hiện đã ghi nhận 7.161 ca nhiễm COVID-19, tăng gần 600 người trong 24 giờ qua, với 237 trường hợp tử vong, tăng thêm 47 ca. Dịch hiện đã lan ra toàn bộ 31 tỉnh, thành, biến Iran thành điểm nóng bùng phát dịch nghiêm trọng chỉ sau Trung Quốc đại lục.

Nhân viên y tế Iran điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Tehran nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19, ngày 7-3-2020. Ảnh: THX/TTXVN
Nhân viên y tế Iran điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Tehran nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19, ngày 7-3-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 9-3-2020, Chính phủ Philippines ban bố tình trạng y tế khẩn cấp trên toàn quốc sau khi số ca nhiễm bệnh COVID-19 tại nước này tăng gấp đôi lên 20 trường hợp. Với quyết định này, chính quyền sẽ tiến hành các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn phù hợp, cách ly các trường hợp nhiễm bệnh và nghi nhiễm, tẩy trùng các khu vực dân cư.

Nhà chức trách y tế Thái Lan đã yêu cầu một nhóm khoảng 80 lao động vừa trở về từ Hàn Quốc nhưng trốn quy trình sàng lọc tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi hôm 7-3-2020 phải ra trình diện trong vòng 3 ngày, nếu không sẽ bị truy tố theo Luật kiểm soát bệnh truyền nhiễm. Thứ trưởng Y tế Thái Lan Sathit Pitutecha cho biết nhà chức trách đã có hồ sơ nhận dạng, thông tin liên hệ của nhóm người này và có thể tìm ra họ. Nếu không hợp tác và bị bắt giữ, những người này sẽ phải đối mặt án tù 1 năm và mức phạt lên tới 200.000 baht (6.330 USD). 

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt hành khách tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan ngày 9-3-2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt hành khách tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan ngày 9-3-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 9-3-2020, Bộ Y tế Israel xác nhận thêm 14 người dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm COVID-19 lên 39. Cùng ngày, Pakistan đã xác nhận thêm 9 người ở thành phố cảng Karachi, xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người nhiễm ở quốc gia Nam Á này 16 trường hợp, trong khi nước láng giềng Ấn Độ có 47 ca nhiễm, chưa có trường hợp tử vong.

Công nhân phun thuốc khử trùng một nhà thờ nhằm ngăn dịch COVID-19 tại thành phố Hebron, Bờ Tây ngày 8-3-2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Công nhân phun thuốc khử trùng một nhà thờ nhằm ngăn dịch COVID-19 tại thành phố Hebron, Bờ Tây ngày 8-3-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Dịch đã lan ra toàn bộ các nước Châu Âu

Tại Italy, trong 24 giờ qua số ca nhiễm mới đã tăng tới 1.797 người, thêm 97 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 9.172 trường hợp và 463 ca tử vong. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 9-3-2020 đã đặt toàn bộ đất nước vào tình trạng phong tỏa và cấm các hoạt động tụ tập, trong đó có các trận thi đấu bóng đá thuộc khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Serie A. Italy hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ dịch bệnh COVID-19 ở châu Âu.

Trong lúc tình hình dịch diễn biến nghiêm trọng, giới chức nước này lại phải đối phó với vụ 50 tù nhân trốn khỏi nhà tù Foggia, thuộc vùng Puglia, miền Nam Italy, vì sợ lây nhiễm COVID-19. Cho đến nay, các vụ gây rối đã xảy ra tại 27 nhà tù trên khắp Italy, một số phạm nhân yêu cầu ân xá, quản thúc tại gia, vì lo ngại tình trạng lây nhiễm do dịch COVID-19. 

Binh sĩ Italy tiến hành kiểm tra tại một điểm kiểm soát sau khi vùng Lombardy bị phong tỏa do dịch COVID-19, ngày 8-3-2020. Ảnh: THX/TTXVN
Binh sĩ Italy tiến hành kiểm tra tại một điểm kiểm soát sau khi vùng Lombardy bị phong tỏa do dịch COVID-19, ngày 8-3-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Pháp, Bộ trưởng Văn hóa Franck Riester ngày 9-3-2020 được xác nhận đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và đang được cách ly tại nhà riêng trong tình trạng sức khỏe tốt. Tuần trước, ông Riester đã làm việc vài ngày tại trụ sở Quốc hội, nơi xác nhận 7 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm 5 nghị sĩ và 2 nhân viên. 

Cơ quan y tế công cộng Pháp cùng ngày đã xác nhận 1.412 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 30 trường hợp tử vong ở nước này, tăng 286 bệnh nhân và 11 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua. Pháp đang chuẩn bị cho việc chuyển sang giai đoạn 3 của dịch COVID-19 trong vài ngày tới. Mục tiêu không còn là ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 như giai đoạn 2 mà là giảm thiểu hậu quả. Trong số các biện pháp có việc đình chỉ một số phương tiện giao thông công cộng, đóng cửa trường học trên toàn bộ hoặc một phần lãnh thổ, hạn chế tụ tập và huy động tất cả hệ thống y tế từ bệnh viện, bác sĩ tự do cho đến dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ tại nhà.

Ngày 9-3-2020, Bộ Y tế Anh xác nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng lên thành 319 bệnh nhân, cao hơn so với 273 trường hợp được thông báo trước đó, và 5 trường hợp tử vong. 

Cộng hòa Cyprus ngày 9-3-2020 đã thông báo về 2 trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đều đã ghi nhận các trường hợp lây nhiễm. Bên cạnh những "điểm nóng" dịch như Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Đức, với số ca nhiễm đều đã vượt quá 1.200 người, nhiều quốc gia châu Âu khác đã ghi nhận thêm hàng chục người nhiễm mỗi ngày. Thụy Sĩ hiện có 374 người nhiễm bệnh, 2 ca tử vong, Anh và Hà Lan mỗi nước 321 ca, Thụy Điển 260, Na Uy 224, Bỉ 239, Áo 131 ca...

Ủy ban châu Âu có trụ sở tại thủ đô Brussels (Bỉ) ngày 9-3-2020 thông báo ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 tại đây. Bệnh nhân là một nữ nhân viên vừa trở về từ Italy và đã được cách ly từ cuối tuần trước để theo dõi tình hình sức khỏe. Nghị viện châu Âu cũng buộc phải rời địa điểm tiến hành phiên họp toàn thể trong tuần tới từ thành phố Strasbourg của Pháp về Brussels do lo ngại về tình trạng dịch bệnh. Cơ quan này hiện đang cân nhắc khả năng hủy bỏ toàn bộ các cuộc họp hàng tháng. 

Khu vực cách ly điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Agostino Gemelli, ở Rome, Italy, ngày 3-3-2020. Ảnh: THX/TTXVN
Khu vực cách ly điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Agostino Gemelli, ở Rome, Italy, ngày 3-3-2020. Ảnh: THX/TTXVN

30 tiểu bang Mỹ có ca dương tính, Canada ghi nhận ca tử vong đầu tiên

Tại Mỹ, ngày 9-3-2020 các bang Iowa và Louisiana đã xác nhận những trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên. Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này hiện đã lên tới 624 người, trong đó có 22 ca tử vong, và ảnh hưởng tới khoảng 30 tiểu bang. Theo CNN, Tổng Y sĩ Mỹ Jerome Adams đã trấn an người dân Mỹ khi cho biết độ tuổi trung bình các ca tử vong tại nước này là 80. Ông Adamsc cho hay, những người trong độ tuổi trên 60 dễ lây nhiễm và nguy cơ tử vong cao hơn khi nhiễm SARS-CoV-2, trong khi trẻ em và người trưởng thành trẻ tuổi dễ tử vong vì cúm hơn COVID-19. Theo cập nhật mới nhất, một nhân viên làm việc cho NASA đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trên tài khoản Twitter, Tổng thống Donald Trump vẫn khẳng định: "Chúng tôi đã có một kế hoạch tốt và phối hợp hoàn hảo tại Nhà Trắng trong cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2". Theo nguồn tin CNN, nhà lãnh đạo Mỹ đã mời các giám đốc điều hành tại Phố Wall, bao gồm các CEO ngân hàng, tới dự cuộc họp vào cuối tuần về vấn đề dịch COVID-19.  Tổng thống Trump hiện đã có cuộc họp với các CEO ngành hàng không, du lịch tàu thủy, dược để thảo luận các giải pháp phòng chống dịch. Chính quyền Mỹ dự kiến sẽ công bố hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 mới trong đêm 9-3-2020 (theo giờ địa phương, tức sáng 10-3-2020 giờ Hà Nội).

Nguy cơ lây nhiễm dịch với chính Tổng thống Trump cũng được đặt ra sau khi nghị sĩ Matt Gaetz, người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID, đã nghỉ cuối tuần vừa qua cùng Tổng thống tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, theo CNN. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chiều 9-3-2020 (giờ địa phương) cho rằng Quốc hội không nên đóng cửa vì nguy cơ dịch.

Kệ hàng hóa trống trơn trong cửa hàng tạp hóa ở Glendale, California, Mỹ ngày 7-3-2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: AFP/ TTXVN
Kệ hàng hóa trống trơn trong cửa hàng tạp hóa ở Glendale, California, Mỹ ngày 7-3-2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tại Canada, giới chức y tế tỉnh British Columbia, cực Tây của Canada, ngày 9-3-2020 đã thông báo về ca tử vong đầu tiên ở nước này do COVID-19. Nạn nhân là một người cao tuổi trú tại một cơ sở dưỡng lão, “bị nhiễm bệnh COVID-19 và qua đời vào đêm qua”. Canada đến nay đã ghi nhận ít nhất 71 ca được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2. Phần lớn các trường hợp này sinh sống tại tỉnh Ontario có đông dân cư nhất nước hoặc tỉnh British Columbia.

Các nước Trung Đông, châu Phi

Liban ngày 9-3-2020 đã ghi nhận thêm 9 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, và đã có 41 trường hợp mắc COVID-19. Cùng ngày, Tunisia cũng thông báo về 3 ca nhiễm mới, còn Qatar cũng ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc COVID-19. Hiện Qatar đã có tổng cộng 18 trường hợp mắc COVID-19.
Trong khi đó, nhà chức trách Kuwait thông báo nước này tiếp tục kéo dài thời gian đóng cửa các trường học cho đến ngày 26-3-2020.

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cùng ngày 9-3-2020 đã quyết định tạm dừng tổ chức các sự kiện tập trung đông người. Theo Bộ Y tế Ai Cập, tính đến nay nước này đã ghi nhận 55 ca nhiễm SARS-CoV-2 và một trường hợp tử vong.

Nhà chức trách Iraq cho hay, chính quyền Baghdad đã ban hành lệnh cấm tất cả các sự kiện tập trung đông người nơi công cộng. Chính phủ Iraq cũng kêu gọi người dân tránh đến thăm các thành phố và thánh địa linh thiêng của người Hồi giáo nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Nhân viên y tế được triển khai sau khi phát hiện 45 ca nhiễm COVID-19 trên du thuyền sông Nile neo tại Luxor, miền nam Ai Cập, ngày 7-3-2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
Nhân viên y tế được triển khai sau khi phát hiện 45 ca nhiễm COVID-19 trên du thuyền sông Nile neo tại Luxor, miền nam Ai Cập, ngày 7-3-2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trước những diễn biến dịch nguy hiểm trên phạm vi toàn cầu (với 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có ngườ nhiễm bệnh), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh việc áp đặt các biện pháp kiềm chế và kiểm soát nghiêm ngặt có thể giúp giảm đáng kể tốc độ lây lan hoặc ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của COVID-19. Theo WHO, Trung Quốc và nhiều nước khác đang chứng minh cho cả thế giới về việc có thể hạn chế tốc độ lây lan và những ảnh hưởng của COVID-19 bằng việc thực hiện các biện pháp kiềm chế và kiểm soát nghiêm ngặt, như huy động toàn xã hội xác định những người nhiễm bệnh và đưa họ đi chữa trị; theo dõi quá trình tiếp xúc; chuẩn bị các bệnh viện và các phòng khám chữa bệnh; đào tạo đội ngũ y tế để ứng phó trong trường hợp số lượng bệnh nhân gia tăng. Việc kiềm chế và làm chậm tốc độ lây lan sẽ giúp các nước có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho công tác ứng phó với dịch bệnh, hay tìm ra những phương pháp điều trị hiệu quả.

WHO khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các nước, các đối tác và các chuyên gia y tế để phối hợp các hoạt động, đưa ra những khuyến nghị, phân phối các nguồn cung ứng, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin cho công chúng để họ có thể tự bảo vệ mình, cũng như thực hiện các biện pháp khác để phòng chống dịch bệnh.

TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN