|
Nông dân xã An Khánh (Châu Thành) tìm hiểu cơ hội đầu ra bưởi da xanh tại cơ sở Hương Miền Tây. Ảnh: H.H |
Theo đó, huyện Thạnh Phú 4 hộ, Chợ Lách 6 hộ, TP. Bến Tre 1 hộ, Ba Tri 4 hộ, Mỏ Cày Nam 1 hộ, Mỏ Cày Bắc 4 hộ, Giồng Trôm 2 hộ, Châu Thành 7 hộ.
Hầu hết các hộ có mô hình sản xuất tập trung vào các sản phẩm chủ lực
của tỉnh như chôm chôm, rầu riêng, bưởi da xanh VietGAP, cam sành, dừa, sơ ri,
dưa hấu, xoài tứ quý, sản xuất cây giống, hoa kiểng, dịch vụ mua bán trái cây
và trồng cây, các trại nuôi heo, bán cây giống, cơ sở sản xuất thức ăn chăn
nuôi, nuôi tôm công nghiệp, tôm càng…
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đoàn Văn Đảnh cho biết, phong
trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của tỉnh thời gian qua đã góp phần rất
lớn trong việc nâng cao kỹ thuật, năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi
trong tỉnh. Nhiều hộ nông dân cũng đã
xây dựng khép kín quy trình sản xuất từ cây, con giống, thức ăn đến việc tìm thị
trường tiêu thụ và xuất khẩu hiệu quả. Sắp tới, Hội sẽ tổ chức tham quan, phổ
biến nhân rộng các mô hình này trong toàn tỉnh và kết hợp chọn những “ông vua
nông nghiệp” để bình chọn, tuyên dương hàng năm.