32 cây xanh tại hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri bị chặt phá

24/10/2019 - 06:50

Hàng cây sao đen khô vàng lá do thân cây bị chặt đứt lìa.

Hàng cây sao đen khô vàng lá do thân cây bị chặt đứt lìa.

Thông tin từ Công an xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, ngày 15-10-2019, Công an xã Tân Xuân nhận được tin báo về việc hủy hoại tài sản tại hồ chứa nước ngọt Ba Tri.

Tài sản bị thiệt hại là 32 cây sao đen (mỗi cây cao khoảng 3m, chiều hoành 5cm) bị chặt ngang. Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 90 triệu đồng.

Hiện Công an xã Tân Xuân, huyện Ba Tri đang xác minh làm rõ vụ việc.

Được biết, công trình hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri vừa được UBND tỉnh tổ chức khánh thành cách đây hơn 2 tháng.

Tại Điều 49 Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở có quy định, phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi tự ý chặt hạ, di dời cây xanh; chặt nhánh, tỉa cành, đào gốc, chặt rễ cây xanh không đúng quy định.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích