Trong hội nghị tổng kết công tác ATGT của tỉnh tổ chức vừa qua, ý kiến tham luận của ông Phạm Quốc Tuấn- Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu là một trong những nội dung được nhiều người quan tâm, bởi theo ông, nếu toàn xã hội cùng tham gia, nhất là ý thức của người dân khi lên xe đều phải đội mũ bảo hiểm thì sẽ giảm thiểu thương vong, thương tật. Xin lược ghi sau đây ý kiến trên.
Tai nạn giao thông đã gây ra nhiều thiệt hại lớn về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân, đang là vấn đề bức xúc mà toàn xã hội đang quan tâm. Một trong những nguyên nhân là do ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của người tham gia giao thông còn nhiều hạn chế. Nhiều người vi phạm pháp luật về giao thông rất ngang nhiên mà không bị xử lý hoặc xử lý không nghiêm thì làm sao ngăn chặn. Trong thời gian qua, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu là bệnh viện tuyến y khoa cuối cùng của tỉnh, là nơi chăm sóc và điều trị cho những bệnh nhân không may sau khi xảy ra tai nạn. Với các số liệu bệnh nhân nhập viện điều trị và tử vong tại bệnh viện trong năm nay so với năm 2006 có giảm nhưng không nhiều, đặc biệt là trong tháng 9 - Tháng ATGT. Năm 2006 bệnh nhân nhập viện 7.248 ca, tử vong 65 ca, 9 tháng của năm 2007 nhập viện 5.414 ca, tỷ lệ chỉ giảm 4,07%. Riêng sau 1 tháng thực hiện Tháng ATGT và thực hiện chủ trương đội mũ bảo hiểm khi đi xe 2 bánh trên tuyến quốc lộ thì số bệnh nhân nhập viện giảm được 7,9% so tháng trước. Đối với các bệnh nhân chấn thương sọ não giảm 37,9% nhưng bệnh nhân tử vong do tai nạn giao thông thì tăng 1 trường hợp. Cụ thể như tháng 8 có 547 ca, trong đó chấn thương sọ não 82 ca, tử vong 5 người. Tháng 9, nhập viện 504 ca, trong đó chấn thương sọ não 51 ca, tử vong 1 người.
Mặc dù trong năm 2007 bệnh viện đã tập trung mọi nguồn lực, thuốc men, hóa chất và trang thiết bị tốt nhất để kịp thời cứu chữa cho bệnh nhân nhưng vẫn chưa kéo giảm được tỷ lệ bệnh nhân nhập viện và tử vong do tai nạn giao thông vì chấn thương quá nặng. Hiện nay là những tháng cuối năm có nhiều ngày lễ, tết, tai nạn giao thông thường xảy ra trong thời điểm nầy. Do vậy, bệnh viện luôn tập trung mọi nguồn lực, thuốc men và trang thiết bị sẵn sàng cấp cứu cho bệnh nhân trong mọi tình huống. Không để thiếu thuốc trong chăm sóc và điều trị làm ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Tổ chức đội cấp cứu ngoại viện trực 24/24 giờ. Tổ chức các đội cấp cứu bệnh nhân tại cơ sở y tế địa phương, trang bị và cập nhật các kiến thức mới về sơ cấp cứu.
Đề nghị Ban ATGT tỉnh ban hành qui định về thành lập các trạm cấp cứu trên các tuyến đường. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn phổ biến kiến thức cấp cứu tai nạn giao thông cho các đối tượng liên quan đến cứu hộ, cứu nạn và giải quyết tai nạn giao thông. Sửa đổi bổ sung qui định về tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển từng loại ph