414 thí sinh tham gia kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2020

17/04/2021 - 12:04

BDK.VN - Sáng 17-4-2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2020 tỉnh Bến Tre khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2020.

Thi sinh vào phòng thi chuẩn bị thi môn kiến thức chung và môn tiếng Anh.

Thi sinh vào phòng thi chuẩn bị thi môn kiến thức chung và môn tiếng Anh.

Tham gia kỳ thi có 414 thí sinh đến từ 4 tỉnh, thành, bao gồm: TP. Hồ Chí Minh (134 thí sinh), Hậu Giang (36 thí sinh), Khánh Hòa (1 thí sinh) và Bến Tre (243 thí sinh).

Tham dự lễ khai mạc có Phó vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nguyễn Tư Long, lãnh đạo Sở Nội vụ Hậu Giang, TP. Hồ Chí Minh; Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn - Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Phó chủ tịch Hội đồng thi, cùng một số lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh.

Các thí sinh trải qua hai vòng thi: Thi trắc nghiệm môn kiến thức chung và môn tiếng Anh; thi viết chuyên môn nghiệp vụ. Thí sinh đạt ở vòng 1 được tiếp tục dự thi vòng 2. Điểm mới trong kỳ thi này là thí sinh không phải thi môn tin học văn phòng, bởi phần thi trắc nghiệm môn kiến thức chung và môn tiếng Anh được thực hiện trên máy vi tính.

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn - Chủ tịch Hội đồng thi nhấn mạnh: Việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức nhằm mục tiêu đánh giá, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lựa chọn những cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các tỉnh, thành trong tình hình mới.

“Kỳ thi này ngoài tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các tỉnh, thành phố phát huy năng lực, trình độ, thực lực bản thân trong quá trình thực thi công vụ, còn giúp các thí sinh chứng tỏ tiêu chuẩn, điều kiện để có thể đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch, chức danh nghề nghiệp. Đây là tiêu chí quan trọng để được bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp cao hơn, góp phần đảm bảo quyền lợi, chế độ, chính sách sau khi được đào tạo, nâng cao trình độ", ông Nguyễn Trúc Sơn nói.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN