5 tuyển thủ điền kinh Việt Nam dính doping, bị cấm dự SEA Games 32

19/04/2023 - 20:43

Tại SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà, điền kinh Việt Nam bị phát hiện có 5 tuyển thủ dính doping, trong đó có Quách Thị Lan. Vì thế, các tuyển thủ này đã không tham dự SEA Games 2023.

Thời gian qua, mặc dù Tổng cục TDTT Việt Nam cho biết, đoàn thể thao Việt Nam hay nói đúng hơn là đội tuyển điền kinh có 5 tuyển thủ bị dương tính với chất kích thích (doping), trong đó có 4 tuyển thủ nữ và 1 tuyển thủ nam. Dẫu tên của các VĐV này vẫn được giữ kín, nhưng nhìn vào danh sách thi đấu ở Đại hội thể thao toàn quốc 2022 và danh sách đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 2023 tại Campuchia, giới chuyên môn đều có thể nhận ra đó là những ai.

Cần nói thêm, trước khi bước vào tranh tài tại SEA Games 2023, BTC đại hội sẽ công bố danh tính các VĐV bị dính doping và không thể có mặt tham dự. Tuy nhiên, danh tính của các tuyển thủ này đều đã được phổ biến trong đoàn thể thao Việt Nam. Theo đó, 5 tuyển thủ điền kinh của Việt Nam dính doping gồm: Quách Thị Lan (HCV 400m rào, HCV tiếp sức 4x400m, HCĐ 400m), Khuất Phương Anh (HCV 800m, HCB 1.500m), Vũ Ngọc Hà (HCV nhảy xa, HCB nhảy 3 bước), Hoàng Thị Ngọc (HCV tiếp sức 4x400m), Lê Ngọc Phúc (HCB 400m, HCB tiếp sức 4x400m).

Đội tiếp sức 4x400m nữ có 2 tuyển thủ dính doping. Ảnh: Minh Tuấn

Đội tiếp sức 4x400m nữ có 2 tuyển thủ dính doping. Ảnh: Minh Tuấn

Trong số này, có nữ tuyển thủ Quách Thị Lan - người từng bất ngờ giành HCV Asian Games 2018, do VĐV đoạt HCV nội dung 400m rào Kemi Adekoya (Bahrain) bị phát hiện sử dụng doping nên bị tước HCV, và Quách Thị Lan đang từ HCB được đôn lên nhận HCV của đại hội năm ấy. Cũng vì dính doping tại SEA Games 31, nên số huy chương mà các tuyển thủ kể trên đã nhận sẽ bị tước và đôn cho người xếp sau. Đây là điều rất đáng tiếc và ảnh hưởng tiêu cực đến thể thao Việt Nam. 

Tại SEA Games 31 có 10 VĐV dương tính với doping. Ngoài 5 tuyển thủ của Việt Nam, Thái Lan có 2 VĐV, Myamar 2 VĐV và Indonesia có 1 người. Trong phiên điều trần trước Hội đồng thể thao Đông Nam Á hồi tháng 1/2023, các tuyển thủ của Việt Nam và Thái Lan đã lý giải rằng, họ tự ý mua thực phẩm chức năng được rao bán trên mạng để sử dụng, nhưng không biết trong thành phần có các chất cấm nên đã dính doping trong thời gian thi đấu tại đại hội.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN