TAND tỉnh Bến Tre vừa mở phiên xét xử hình sự phúc thẩm bị cáo Võ Chí Hiếu về tội “Cố ý gây thương tích”, tuyên giữ y án sơ thẩm, phạt Hiếu 6 năm tù và buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền tổn thất tinh thần 32 triệu đồng.
Khoảng 10 giờ ngày 5-8-2009, tại một quán rượu ở xã An Hiệp (Châu Thành), Võ Chí Hiếu (SN 1989, ngụ xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) nhậu cùng với Võ Thanh Điền (em Hiếu) và một số bạn, trong đó có Ngô Hoài Khánh, Hồ Văn Thân (ngụ xã Tường Đa). Trong lúc uống rượu, giữa Hiếu và Thân xảy ra cự cãi, nhưng được mọi người can ngăn, sau đó tất cả ra về. Đến khu vực ấp Hòa An (xã An Hiệp), Hiếu tiếp tục cãi nhau với Thân. Thân nhảy xuống xe mô tô, chạy đến lấy xe đạp của Hiếu quẳng xuống ruộng, cả hai xông vào đánh nhau. Thân bị té xuống lề đường, định ngồi dậy nhưng bị Hiếu dùng tay đánh tiếp vào đầu, mặt, thì được Khánh can ngăn. Thấy Thân nằm bất động, Khánh cùng Hiếu chở đến Trạm y tế xã Tường Đa cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết (do chấn thương sọ não). Võ Chí Hiếu bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, Bến Tre truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”, theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự (mức định khung hình phạt từ 5 đến 15 năm tù).
Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 10-6-2010, TAND huyện Châu Thành đã tuyên phạt Võ Chí Hiếu 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, buộc bị cáo bồi thường về tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại số tiền 32 triệu đồng. Tòa ghi nhận, gia đình bị cáo đã thanh toán chi phí mai táng cho bị hại 15,8 triệu đồng. Gia đình bị hại Thân kháng cáo, yêu cầu được bồi thường tổn thất tinh thần 60 triệu đồng và tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Hiếu.