Các trường đại học, cao đẳng không được hạ điểm trúng tuyển, trừ những trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.
Ngày 8/8, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố mức điểm sàn đại học, cao đẳng, kết quả thống kê của Vụ Giáo dục đại học cho thấy: kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, khối A cả nước có 211. 945 thí sinh đạt điểm sàn từ 13 điểm trở lên, trong khi tổng chỉ tiêu xét tuyển khối A của các trường đại học là 143.026 chỉ tiêu. Khối B có 97.284 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 28.470.
Khối C có 44.677 thí sinh đạt kết quả thi bằng điểm sàn trở lên, so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 22.132. Số thí sinh đạt kết quả thi từ điểm sàn ở khối D là 52.806 thí sinh, trong khi tổng chỉ tiêu xét tuyển là 42.785. Như vậy, có khoảng 400.000 thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vào các trường đại học. Nếu chưa trúng tuyển nguyện vọng 1 thì thí sinh tiếp tục được dự xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Số còn lại, khoảng 700.000 thí sinh không đủ điểm dự xét tuyển vào các trường đại học.
Cùng với việc công bố điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng, ông Phạm Vũ Luận, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu: “Các trường đại học có dự kiến điểm trúng tuyển đợt 1 thấp dưới 15 điểm đối với khối A, D và 16 điểm đối với khối B, C cần giành khoảng 15% đến 20% chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3”.
Nếu tuân thủ nguyên tắc này, so với kết quả thí sinh dự thi thực tế năm nay, chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 sẽ nhiều hơn năm ngoái./.