
Tượng đài tưởng niệm các chiến sỹ Hồng quân Liên Xô đã hy sinh trong trại tập trung phát xít tại thành phố Vyazma, tỉnh Smolensk. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Nga tại Cuba Viktor Koronelli nhấn mạnh: “Liên Xô đã có đóng góp lớn nhất trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít, ngăn chặn thảm họa này lan rộng toàn cầu. 27 triệu người Liên Xô đã hy sinh trong cuộc chiến chống lại tội ác diệt chủng của phát xít Đức, đây là sự thật lịch sử không thể phủ nhận.”
Đại sứ Koronelli khẳng định: “Cách đây 80 năm, nhân dân Liên Xô không chỉ bảo vệ Tổ quốc mà còn cứu cả nền văn minh châu Âu và thế giới khỏi thảm họa phát xít.”
Ông Koronelli tôn vinh vai trò của Hồng quân Liên Xô cùng các chiến sĩ dũng cảm đã có đóng góp quyết định vào chiến thắng, đồng thời cảnh báo những nỗ lực xuyên tạc lịch sử, cố tình hạ thấp vai trò của Hồng quân Liên Xô trong chiến thắng lịch sử này.
Đại sứ Nga cũng ghi nhận tinh thần đoàn kết của các dân tộc thuộc mọi tôn giáo, quốc tịch trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít. Đặc biệt, đại diện ngoại giao Nga xúc động nhắc đến tấm gương của 3 anh em người Cuba gồm Aldo, Jorge Vivo và Enrique Vilar - những người đã chiến đấu anh dũng bảo vệ Liên Xô như Tổ quốc thứ 2 của mình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Cuba vì luôn kiên định bảo vệ sự thật lịch sử về chiến tranh chống phát xít.
Trong bối cảnh chủ nghĩa phát xít mới đang trỗi dậy, với việc xúc phạm các tượng đài chiến thắng, các chuyên gia tại hội thảo kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay bảo vệ giá trị lịch sử.
Sự kiện nêu trên cũng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 155 năm ngày sinh của lãnh tụ Vladimir Ilyich Lenin (22-4-1870).
Theo kế hoạch, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel sẽ thăm chính thức Nga và dự Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9-5 tới, cùng nhiều nguyên thủ quốc gia khác.
Nguồn: Vietnam+