Agribank Bến Tre 25 năm xây dựng và trưởng thành

19/03/2013 - 15:57
Ông Nguyễn Văn Huỳnh (bên phải) - Giám đốc Agribank - Chi nhánh Bến Tre trao tiền hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo ở huyện Thạnh Phú.

Lịch sử 25 năm hình thành và phát triển của Agribank Bến Tre có nhiều dấu ấn và ý nghĩa rất đáng ghi nhận. Với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng đã gắn liền với bước phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Và chính sự trải nghiệm đó đã làm nên một bản lĩnh, một phong cách nghề nghiệp vững chải, luôn sát cánh cùng nông nghiệp, nông thôn và nông dân vượt qua khó khăn, đột phá sáng tạo với cách làm mới mang lại hiệu quả cao cho ngành.

Agribank Bến Tre được thành lập từ năm 1988, trong điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện còn nhiều khó khăn, công nghệ lạc hậu, trình độ cán bộ, nhân viên còn khá thấp. Qua 25 năm hình thành và phát triển, đến nay, Agribank Bến Tre đã trở thành một ngân hàng thương mại Nhà nước kinh doanh đa năng có qui mô lớn, có hệ thống mạng lưới tổ chức phủ khắp các huyện, liên xã, với 1 Hội sở, 9 chi nhánh loại 3, 44 phòng giao dịch và điểm giao dịch, 29 máy ATM, đã tạo ra nhiều kênh để khách hàng tiếp cận giao dịch. Khi mới thành lập, nguồn vốn huy động chỉ có 3,14 tỷ đồng. Trước thực trạng đó, Chi nhánh phải động viên cán bộ, công nhân viên phát huy năng động sáng tạo, tập trung mọi nguồn lực cho công tác huy động vốn. Đến cuối năm 2012, toàn hệ thống có 209.243 khách hàng gởi tiền, với số dư 5.377 tỷ đồng, tăng 5.374 tỷ đồng so với khi mới thành lập, chiếm tỷ trọng 40,5% tổng nguồn vốn huy động của toàn ngành trong tỉnh. Trải qua 25 năm, dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân hàng năm 18%, tổng dư nợ đến cuối năm 2012 đạt trên 5.296 tỷ đồng, với trên 18.000 khách hàng thuộc các thành phần kinh tế thường xuyên vay vốn, chiếm 41% tổng dư nợ tín dụng toàn ngành. Trong đó, nông nghiệp, nông thôn chiếm 89%. Nợ xấu luôn ở mức thấp, năm 2012 chỉ chiếm 0,5% trên tổng dư nợ. Điều đáng ghi nhận của Agribank Bến Tre là đơn vị đã chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào các lĩnh vực thuộc chương trình phát triển kinh tế của tỉnh, như: vay cải tạo trên 25.000ha vườn tạp thành vườn chuyên canh cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao; chương trình cho vay xóa đói giảm nghèo, chương trình cho vay trên 3.620 hộ gia đình nghèo tôn nền, làm nền vượt lũ; chương trình cho vay khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997; chương trình cho vay đóng mới tàu đánh bắt xa bờ, chương trình điện khí hóa nông thôn; chương trình một triệu tấn đường; vay dự án xe buýt; khu chung cư 225, Ao Sen Chợ Chùa; xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Giao Long; vốn xây dựng cầu Rạch Miễu.

Tri ân khách hàng nhân kỷ niệm 25 năm thành lập ngành.

Chương trình cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng cũng có bước phát triển, với trên 40 sản phẩm cho vay, 30 sản phẩm huy động vốn, dịch vụ thanh toán đã được cải tiến với các sản phẩm: gửi rút nhiều nơi, dịch vụ kết nối thanh toán, dịch vụ nhờ thư tự động hóa đơn hàng hóa… Máy rút tiền tự động ATM bắt đầu hoạt động từ năm 2005 và hiện nay có 25 máy, chiếm tỷ lệ 33,3% về số máy, 45% số thẻ phát hành và số dư tiền gởi so với hệ thống toàn tỉnh. Chủng loại và tính năng tiện ích ngày càng được nâng cao như thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ Quốc tế, thẻ tín dụng Quốc tế, thẻ liên kết, thẻ lập nghiệp. Từ năm 2008 đến nay, Chi nhánh đã triển khai lắp đặt 32 máy POS tại các điểm giao dịch. Công tác kế toán, thanh toán, ngân quỹ và ứng dụng tin học cũng có bước phát triển. Từ thanh toán liên hàng bằng thư chuyển sang thanh toán liên hàng điện tử, đã làm tăng tốc độ thanh toán. Thanh toán qua kênh kiều hối đã phục vụ và đáp ứng kịp thời chi trả kiều hối cho 8.502 khách hàng, với số tiền 5,486 triệu USD.

Theo ông Nguyễn Văn Huỳnh - Giám đốc Agribank Bến Tre, trong các năm qua, ngoài hoạt động huy động vốn, cho vay, nhất là phục vụ địa bàn nông nghiệp, nông thôn và nông dân, đơn vị còn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. Trong năm 2011, đơn vị đã ủng hộ số tiền 3,3 tỷ đồng; năm 2012 ủng hộ 6 tỷ đồng và trong những tháng đầu năm 2013 ủng hộ 200 triệu đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập ngành, Agribank Bến Tre đã tổ chức tri ân khách hàng gắn bó với đơn vị trong nhiều năm qua. Có 120 khách hàng đại diện cho 1.500 doanh nghiệp và tổ chức, 200.000 hộ và cá nhân trong tỉnh về dự.

Bài, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN