Alexander Zverev vào tứ kết giải ATP ở Munich

29/04/2021 - 18:57

Hạt giống số một Alexander Zverev thắng dễ Ricardas Berankis 6-2, 6-4 tại vòng hai giải ATP 250 đất nện ở Munich, hôm 28-4-2021.

"Tôi không chơi một trận nào trong vài tuần qua, nên tôi biết mình cần phải cải thiện ở trận đấu tiếp theo", tay vợt 24 tuổi nói sau trận. "Tại đây, tôi đã gặt hái một số thành công. Hy vọng tôi sẽ chơi tốt hơn".

Cả trận, Alexander Zverev thắng tới 73% điểm giao bóng một (29/40) và có năm lần bẻ thành công game giao của Ricardas Berankis. Tuy vậy, sau 86 phút ra sân, hạt giống số một cũng mắc đến bốn lỗi kép và đối mặt với năm break-point, trong đó cứu nguy được ba lần.

Ở trận tứ kết sắp tới, Alexander Zverev - người từng hai lần vô địch giải (2017-2018), sẽ có lần đầu tiên đối mặt Ilya Ivashka.

Dự giải từ vòng loại, tay vợt Belarus đã xuất sắc lội ngược dòng vượt qua Mackenzie McDonald với tỷ số 6-7(7), 6-1, 6-2. Đây cũng sẽ là trận tứ kết ATP thứ hai trong năm của Ilya Ivashka, sau giải Andalucia Open 2021 ở Marbella đầu tháng 4.

Ở một diễn biến khác, hạt giống số hai Casper Ruud cũng có vé vào tứ kết sau chiến thắng dễ dàng 6-3, 6-2 trước Pablo Cuevas người Uruguay. Hai tuần trước, Casper Ruud đã gây tiếng vang lớn khi lọt vào bán kết giải Masters ở Monte Carlo. Tuy nhiên, tay vợt Na Uy sau đó không vượt qua được Andrey Rublev.

Trận thắng thứ 11 ở mùa 2021 đã đưa Casper Ruud có cơ hội đầu tiên đối mặt hạt giống số tám John Millman ở trận đấu tiếp theo.

Sau khi thắng set đầu tiên 6-4, Guido Pella - đối thủ của tay vợt Australia, bất ngờ dính chấn thương lúc đang bị dẫn 0-2 ở set hai và đành bỏ cuộc giữa chừng, nhường vé đi tiếp cho John Millman.

Tuần này, giải ATP 250 đất nện ở Munich diễn ra từ ngày 26-4 đến 2-5. Năm ngoái, giải đấu bị hủy vì dịch Covid-19. Cristian Garin, người từng vô địch giải 2019, vắng mặt do tay vợt Chile đã chọn tham dự giải Estoril Open 2021 diễn ra cùng thời điểm.

Trọng Ân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN