Ấn Độ vượt Mỹ về tổng số vaccine ngừa COVID-19 tiêm cho người dân

28/06/2021 - 23:13

Hãng PTI (Ấn Độ) dẫn nguồn tin Bộ Y tế nước này cho biết Ấn Độ đã vượt qua Mỹ về tổng số liều vaccine ngừa COVID-19 tiêm cho người dân cho đến nay.

 Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Hyderabad, Ấn Độ ngày 24-6-2021. Ảnh: THX/TTXVN

 Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Hyderabad, Ấn Độ ngày 24-6-2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo cáo chính thức ngày 28-6, Ấn Độ khởi động đợt chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tháng 1-2021 và đã tiêm hơn 323,6 triệu liều, trong khi đó Mỹ bắt đầu đợt tiêm chủng đại trà từ giữa tháng 12-2020 và đã tiêm hơn 323 triệu liều.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết nước này đã đạt được một cột mốc quan trọng khác trong việc tiêm vaccine phòng COVID-19 và vượt qua Mỹ về tổng số liều vaccine được sử dụng. Đến sáng 28-6, tổng cộng có 323.663.297 liều vaccine đã được tiêm trong 4.321.898 ca tiêm.

Bộ Y tế Ấn Độ thông báo ghi nhận 1.721.268 liều vaccine được tiêm trong 24 giờ qua. Theo dữ liệu, cho đến nay có 10.198.257 nhân viên y tế đã tiêm mũi đầu tiên trong khi 7.207.617 người trong diện này đã tiêm đủ liều. Có tới 177.442.767 nhân viên tuyến đầu đã tiêm mũi đầu tiên trong khi 9.399.319 người đã hoàn thành việc tiêm chủng. Xét theo các nhóm đối tượng, có hơn 171 triệu người trong độ tuổi từ 18-59 tuổi đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine, trong khi con số này thuộc nhóm trên 60 tuổi là gần 68 triệu người.

Chính phủ Ấn Độ đang hối thúc người dân đi tiêm vaccine càng nhiều càng tốt với chiến dịch tiêm chủng được triển khai ở tất cả các bang, các khu phố và thậm chí tiêm tại nhà cho người dân với hy vọng hoàn thành mục tiêu 75% dân số trưởng thành được tiêm vaccine trước tháng 12-2021.

Tại châu Âu, ngày 28-6, Cyprus thông báo mở rộng chương trình tiêm chủng phòng COVID-19 cho đối tượng thanh thiếu niên 16-17 tuổi trong bối cảnh đối tượng này chiếm gần 30% số ca mắc mới trong những ngày gần đây. Bộ Y tế Cyprus cho biết nhóm tuổi này sẽ được tiêm vaccine của hãng Pfizer/BioNTech hoặc Moderna, với điều kiện có sự đồng ý của cha mẹ. Bộ khẳng định quyết định này được đưa ra trên cơ sở đã cân nhắc các khuyến nghị của giới y khoa.

Theo thống kê, gần 30% số ca mắc mới là những người từ 18 tuổi trở xuống, đặc biệt là nhóm đối tượng từ 15-18 tuổi. 

Bộ Y tế Cyprus nhấn mạnh việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho thanh thiếu niên sẽ giúp nước này tránh bùng phát dịch, đồng thời không ảnh hưởng đến hoạt động học tập của trẻ. 

Cyprus ghi nhận số ca mắc mới gia tăng trong thời gian qua do sự lây lan của biến thể Delta và tỷ lệ tiêm chủng thấp ở người người dưới 30 tuổi. Cho tới nay, có 63,6% người trưởng thành tại Cyprus đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và 47,8% người trưởng thành đã hoàn thành việc tiêm chủng.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN