An Hòa Tây xây dựng thành công xã văn hóa

30/12/2013 - 08:41
Người dân An Hòa Tây chăm sóc rau màu phục vụ Tết Giáp Ngọ 2014.

Xuân 2014, niềm vui đến với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Hòa Tây (Ba Tri) như được nhân lên. Xã vinh dự đón nhận danh hiệu Xã Văn hóa.

* Khai thác lợi thế tiềm năng kinh tế

Theo ông Nguyễn Tấn Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã, trong năm 2013, xã đã đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Cụ thể trên lĩnh vực kinh tế, hệ thống thủy lợi đã và đang được đầu tư ngày càng khép kín. Cây trồng, vật nuôi chủ lực được định hình, khai thác lợi thế tiềm năng của vùng đất. Các đoàn thể của xã đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật để hộ dân ứng dụng vào chăm sóc cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Hàng năm, tổng diện tích đất gieo sạ lúa là 1.037ha, trung bình 2 vụ/năm, năng suất bình quân 45 tạ/ha. Xã có 69,5ha đất giồng, bìa chéo, đất trồng lúa kém hiệu quả được khai thác trồng các chủng loại rau màu và cây thực phẩm. Cây màu cho thu hoạch 3 vụ/năm, sản lượng đạt 132 tấn các loại, cung cấp cho các chợ trên địa bàn huyện và tỉnh. Có 8,5ha đất đưa cây màu xuống chân ruộng, với hình thức 2 vụ lúa + 1 vụ màu, rau màu thu hoạch đạt năng suất bình quân 3,5 tấn/ha. 24 hộ dân, với diện tích 6ha đã tự nguyện liên kết hình thành tổ sản xuất rau màu an toàn. Rau màu trồng luân canh, áp dụng khoa học kỹ thuật hợp lý đem lại nguồn thu trên 200 triệu đồng/ha/năm.

Chăn nuôi bò cũng là thế mạnh của xã. Hiện tổng đàn bò của xã là 4.211 con, heo: 1.717 con, gia cầm: 45.631 con. Hộ nuôi quan tâm thực hiện tiêm vắc-xin cho vật nuôi và phun xịt thuốc vệ sinh tiêu độc chuồng trại, hạn chế dịch bệnh xảy ra. Xã đang tuyên truyền vận động hộ dân chăn nuôi theo hình thức tập trung, trang trại, đầu tư hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi để hạn chế ảnh hưởng xấu đến môi trường. Năm 2013, Dự án xây dựng khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi với rủi ro thảm họa và khí hậu cho phụ nữ và nam giới (RADCC) đã hỗ trợ cho 70 hộ nghèo, với số tiền 322 triệu đồng, đầu tư mua 140 con dê để hướng đến thoát nghèo bền vững. Xã có 184ha đất được quy hoạch nuôi tôm biển công nghiệp. Năm 2013, có khoảng 50% diện tích nuôi lãi bình quân 50 triệu đồng/ha. Đánh bắt thủy sản được duy trì với số tàu là 112 chiếc, trong đó có 68 tàu đánh bắt xa bờ, sản lượng ước đạt 1.680 tấn. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, với các sản phẩm chủ lực như chế biến thủy hải sản, thức ăn gia súc, nước đá, hạt điều… đạt tổng giá trị 9,2 tỷ đồng. Hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh đã hỗ trợ 95 hộ nghèo tiếp cận vốn vay 730 triệu đồng để hình thành các mô hình sản xuất, trong đó có 52 hộ đã thoát nghèo. Các chi hội, tổ hội, tổ nhân dân tự quản đã nở rộ tinh thần tương trợ, tương thân, tương ái, thông qua cho mượn tiền, vàng, giới thiệu vay vốn, bán trả chậm cây, con giống, hỗ trợ vốn xoay vòng…, với tổng số tiền 345,6 triệu đồng và 6 tổ nuôi heo đất với 150 hội viên tham gia.

* Hướng đến nâng cao đời sống tinh thần

Kinh tế phát triển là điều kiện quan trọng để nhân dân An Hòa Tây tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Từ sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, nhiều tuyến đường vào xã và hệ thống giao thông nông thôn các ấp cộng với 24 cây cầu nằm trên các tuyến đường đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa và tạo sự phấn khởi trong nhân dân, góp phần tạo diện mạo nông thôn mới. Toàn xã có 9,05km đường xã, ấp, trong đó đã bê-tông hóa 4km, trải đá 3,55km, số còn lại thi công hoàn thành vào cuối năm 2013. Nhiều hộ dân ý thức gìn giữ cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ xóm liên tổ thông thoáng, góp phần tạo môi trường xanh - sạch - đẹp. 4 điểm trường chính gồm: Mẫu giáo, Tiểu học An Hòa Tây 1, Tiểu học An Hòa Tây 2 và THCS được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới và đầu tư trang thiết bị đảm bảo cho việc giảng dạy và học tập. Mạng lưới điện thoại, điện thắp sáng được phủ kín 5/5 ấp. Hiện có 2.512/2.517 hộ dân có điện thắp sáng. 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 1.266 hộ sử dụng nước do nhà máy cung cấp, số còn lại đầu tư xây dựng hồ, lu chứa nước theo truyền thống. Năm 2014, đường ống dẫn nước từ Nhà máy nước Tân Mỹ phục vụ nhân dân 2 ấp An Phú 1 và An Phú 2, với tổng số 560 hộ.

 Những năm gần đây, nhiều hộ dân đã có điều kiện xây dựng nhà ở, cụ thể có 1.787 hộ đầu tư xây dựng nhà ở kiên cố, 607 hộ đầu tư xây dựng nhà bán kiên cố, 123 hộ xây dựng cột bê-tông, máy tôn. Kết hợp với nguồn vốn ngân sách và sự hỗ trợ của mạnh thường quân, xã đầu tư xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa, 8 căn nhà tình thương. Bên cạnh đó, các tổ chức và đoàn thể xã đã linh hoạt lồng ghép các danh hiệu vào phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đã góp phần tạo sự phong phú trong hưởng thụ đời sống tinh thần cho nhân dân.

Theo ông Nguyễn Tấn Khoa, kết quả rõ nét nhất của xã văn hóa An Hòa Tây là nhiều tuyến đường được đầu tư bê-tông hóa, nhựa hóa tươm tất, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, các tiêu chí hộ gia đình văn hóa từng bước hoàn thiện, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Quan trọng hơn nữa vẫn là đời sống của nhân dân được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu nguời đạt 20,5 triệu đồng/người/năm. Hiện xã còn 411 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 16,32%, trong đó có 5 người già neo đơn, 71 hộ hưởng trợ cấp an sinh xã hội hàng tháng, số còn lại đang được các đoàn thể hỗ trợ từ các nguồn vốn vay để đầu tư phát triển trồng trọt và chăn nuôi.

Thư cảm ơn

Trong thời gian triển khai xây dựng xã đạt chuẩn xã văn hóa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Hòa Tây đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các sở, ngành tỉnh, phòng, ban huyện và sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần của các tập thể và cá nhân.

Nhân dịp đón nhận danh hiệu Xã Văn hóa và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã và nhân dân An Hòa Tây xin gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất đến quý lãnh đạo cùng các mạnh thường quân, người con quê hương đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh.

Bài, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN