An Phú Trung đạt xã nông thôn mới nâng cao

15/07/2022 - 05:59

BDK - Bí thư Đảng ủy xã An Phú Trung (Ba Tri) - Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Nguyễn Văn Thiện cho hay, Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, củng cố và hoàn thiện hệ thống chính trị. Xã xây dựng thành công 5/6 chi bộ đạt “trong sạch, vững mạnh toàn diện” đã góp phần để An Phú Trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương hàng năm; góp phần xây dựng Đảng bộ xã đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sớm đạt chuẩn xã NTM nâng cao (NC).

Đường nông thôn xã An Phú Trung (Ba Tri).

Đường nông thôn xã An Phú Trung (Ba Tri).

Người dân phấn khởi

Là xã thuần nông thuộc tiểu vùng V của huyện Ba Tri, An Phú Trung có diện tích tự nhiên trên 1 ngàn ha. Xã có 2.219 hộ dân với hơn 6,7 ngàn nhân khẩu. An Phú Trung được công nhận xã văn hóa năm 2010 và được công nhận xã NTM năm 2019. Với sự nỗ lực phấn đấu cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã, đến nay, An Phú Trung đã đạt chuẩn xã NTMNC.

Đến An Phú Trung vào những ngày giữa tháng 7-2022, chúng tôi hòa cùng niềm vui của người dân địa phương đang chuẩn bị cho lễ công nhận xã NTMNC. Những tuyến đường của xã rộn rã người, xe lưu thông. Chị Mỹ Duyên (ấp An Thuận) phấn khởi: “Từ khi xây dựng NTM đến nay, xã có rất nhiều đổi thay. Các tuyến đường đều được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa, tạo nhiều thuận tiện cho lưu thông, đi lại. Các trường học trên địa bàn xã đều được xây mới cùng với trạm y tế, trụ sở UBND xã, nhà văn hóa, hàng rào cây xanh, nước sạch… đều do dân mình thụ hưởng. Do vậy, người dân rất nhiệt tình đóng góp”. Chị Mỹ Duyên là một trong những người dân tích cực đóng góp và vận động nhiều người cùng đóng góp xây dựng giao thông nông thôn xã.

Bí thư Chi bộ ấp Tân Bình Nguyễn Trung Đẳng chia sẻ: “Người dân địa phương nhiệt tình đóng góp xây dựng NTM. Nay xã đã đạt NTMNC, người dân càng phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã hơn”. Tân Bình là một trong những ấp có nhiều hoạt động nổi trội. Ấp có 238 hộ dân, 894 nhân khẩu sinh hoạt ở 8 tổ nhân dân tự quản (đều đạt mạnh). Trong vận động đóng góp xây dựng giao thông nông thôn, 100% hộ dân ấp đều nhiệt tình hưởng ứng.

Chủ tịch UBND xã Lê Văn Đua - Trưởng ban Quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã An Phú Trung cho hay: Quá trình xây dựng NTM và NTMNC, nhân dân xã rất nhiệt tình đóng góp xây dựng quê hương. Từ người dân ở tại quê nhà cho đến những người là con, em của xã ở xa quê cũng đều tích cực. Điển hình như các ông, bà Hồ Minh Trực, Lê Văn Tước, Trương Quốc Cường, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Đỗ Thu Nam Bình… Trong đó, cán bộ, đảng viên xã luôn gương mẫu đi đầu và đã tạo sự lan tỏa rộng khắp trong quần chúng nhân dân.

Hướng tới xã NTM kiểu mẫu

An Phú Trung xây dựng xã NTMNC với tổng kinh phí 46,19 tỷ đồng, từ nhiều nguồn vốn như vốn lồng ghép, vốn tín dụng, ngân sách tỉnh, huyện và xã (tổng vốn 36,47 tỷ đồng). Đặc biệt, xã đã vận động nhân dân đóng góp 7,03 tỷ đồng, mạnh thường quân đóng góp 2,69 tỷ đồng.

Nuôi ốc bươu tại Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú Trung.

Nuôi ốc bươu tại Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú Trung. 

Với nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận cao trong nhân dân, An Phú Trung đã đạt 15/15 tiêu chí xã NTMNC. Kinh tế tại xã có bước phát triển khá toàn diện, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2019 (đạt xã NTM) được 45,91 triệu đồng/năm, đến tháng 6-2022 đạt 60,47 triệu đồng/năm. Hiện xã đã kéo giảm số hộ nghèo xuống còn 82 hộ, tỷ lệ 1,38% (trong đó có 52 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội).

Cơ sở hạ tầng tại xã được đầu tư xây dựng, đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương. Hệ thống giao thông được đầu tư xây dựng với 3 cấp đường: đường xã, đường ấp, đường tổ xóm, với tổng kinh phí xây dựng 36,31 tỷ đồng phục vụ tốt cho sản xuất, chuyên chở hàng hóa, cây trái. Hệ thống cống, kênh mương nội đồng được nạo vét thông thoáng với 29 tuyến kênh có chiều dài 64,34km đảm bảo việc tưới tiêu phục vụ sản xuất và nhu cầu dân sinh. Các tiêu chí về cơ sở vật chất hạ tầng (điện, chợ, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, nhà ở, cảnh quan môi trường…) đều được đầu tư xây mới hoặc nâng cấp đạt chuẩn.

Hiện các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại xã được đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm và đóng góp đáng kể nguồn thu cho ngân sách, Các loại hình thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã được mở rộng, nhiều cơ sở phát triển với quy mô lớn và hoạt động có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu về môi trường theo quy định (xã có 224 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ). Đến nay, xã đã xây dựng được các mô hình sản xuất kinh tế có hiệu quả như: Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú Trung; 1 tổ hợp tác nuôi bò thịt, 5 tổ sản xuất lúa sạch. Các mô hình sản xuất này đã ký kết bao tiêu sản phẩm với đối tác, đảm bảo tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

Chủ tịch UBND xã An Phú Trung Lê Văn Đua chia sẻ: “An Phú Trung tiếp tục nâng chất các tiêu chí xã NTMNC và quyết tâm xây dựng đạt xã NTM kiểu mẫu vào năm 2025. Đảng ủy, UBND xã rất mong được sự tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ của Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện và các ngành, các cấp cùng mạnh thường quân. Đặc biệt là sự đồng thuận hưởng ứng cao trong nhân dân”.

Quá trình xây dựng xã NTMNC, cả hệ thống chính trị xã cùng vào cuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Ban Chỉ đạo xã phân công, giao việc cụ thể đối với từng thành viên và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện sâu rộng, người dân thấu hiểu và thực hiện tốt các phần việc của mình. Ban Chỉ đạo xã đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và đã được sự đồng tình hưởng ứng cao trong nhân dân”.

(Bí thư Đảng ủy xã An Phú Trung - Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Nguyễn Văn Thiện)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN