Ca nhiễm được xác định trong hoạt động giám sát thường xuyên ở một con cừu ở Yorkshire, vùng England, nơi cúm gia cầm độc lực cao (H5N1) đã được xác nhận ở các loài chim nuôi. Chính phủ khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy nguy cơ gia tăng đối với quần thể gia súc của quốc gia này.
Dù đây là lần đầu tiên H5N1 được phát hiện ở cừu tại Anh, nhưng đây không phải là lần đầu tiên được phát hiện ở gia súc tại các quốc gia khác. Tại Mỹ, hơn 700 đàn bò sữa đã bị nhiễm virus trên cả nước kể từ năm 2024, chủ yếu là ở bang California. Vào tháng 12-2024, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã ban hành lệnh liên bang về việc xét nghiệm nguồn cung cấp sữa của cả nước do tình trạng gia tăng đột biến.
Sau khi phát hiện trường hợp nhiễm virus ở Yorkshire, nhà chức trách Anh đã kêu gọi nông dân và người chăn nuôi trên khắp cả nước cảnh giác với các dấu hiệu lâm sàng của căn bệnh này.
Tiến sĩ Christine Middlemiss cho biết các biện pháp an toàn sinh học nghiêm ngặt đã được thực hiện tại trang trại để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Bà cho biết: “Dù rủi ro đối với vật nuôi vẫn ở mức thấp, tôi kêu gọi tất cả chủ vật nuôi đảm bảo vệ sinh sạch sẽ và báo cáo ngay bất kỳ dấu hiệu nhiễm trùng nào cho Cơ quan Thú y thực vật (APHA)”.