Olympic Tokyo 2020:

Ánh Nguyệt thua đáng tiếc ở môn bắn cung

28/07/2021 - 11:39

Sáng nay 28-7-2021, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã bước vào tranh tài môn bắn cung của Olympic Tokyo 2020 cùng Hayakawa Ren (Nhật Bản) ở nội dung cung 1 dây. Trước đó khi bắn xếp hạng vòng loại, Nguyệt đang đứng thứ 49 với 628 điểm.

Ánh Nguyệt có sự khởi đầu khá tốt trong hiệp 1 và vươn lên dẫn trước 2-0 với 28 điểm sau 3 lần bắn, trong lúc đối thủ chỉ được 23 điểm. Qua ván 2, đối thủ Hayakaya đã cân bằng 2-2 với 28 điểm, trong lúc Ánh Nguyệt được 25 điểm.

Bước vào lượt bắn thứ 3, Ánh Nguyệt vượt lên dẫn 4-2 với điểm số 26/24, và tiếp tục thắng 5-3 sau khi cả hai hoà nhau 26/26 ở ván bắn thứ 4. Tuy nhiên, sau đó ở ván thứ 5, Ánh Nguyệt đã để cung thủ người Nhật Bản vượt lên và cân bằng 5-5.

Do hoà nhau 5-5 ở 5 ván bắn chính thức, Ánh Nguyệt và Hayakawa Ren bước vào bắn mũi tên vàng để tranh quyền đi tiếp vào vòng trong. Tuy nhiên, ở lượt bắn này, Nguyệt đã không thành công khi bắn được 7 điểm, trong lúc Hayakawa ghi 8 điểm nên giành quyền đi tiếp. Như vậy, Ánh Nguyệt đã phải nói lời chia tay Olympic Tokyo 2020.

Đội tuyển bắn cung Việt Nam vẫn còn cung thủ Phi Vũ tranh tài nội dung đơn nam vào ngày mai.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN