Anh và New Zealand quyết định mở rộng viện trợ quân sự cho Ukraine

23/04/2025 - 13:09

Ngày 22-4-2025, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tuyên bố nước này sẽ mở rộng viện trợ quân sự để hỗ trợ năng lực phòng thủ của Ukraine.

Binh sĩ Ukraine diễn tập quân sự tại một địa điểm không xác định. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Luxon thông báo nước này sẽ mở rộng việc triển khai, lên đến 100 quân nhân Lực lượng Phòng vệ New Zealand (NZDF), để huấn luyện binh lính Ukraine tại Anh và các nước khác ở châu Âu, đồng thời cung cấp hỗ trợ thông tin tình báo, liên lạc và hậu cần cho đến tháng 12-2026.

Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Judith Collins khẳng định trong 3 năm qua, quân nhân NZDF đã có mặt tại châu Âu để làm việc với các quốc gia đối tác có cùng lập trường trong công tác hỗ trợ Ukraine.

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cho biết Wellington hoan nghênh những nỗ lực nhằm đạt được nền hòa bình công bằng và lâu dài đối với cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua tại Ukraine.

Theo ông Peters, New Zealand đang theo dõi rất chặt chẽ các cuộc đàm phán hướng tới việc đạt được lệnh ngừng bắn. New Zealand cũng tích cực tham gia các cuộc thảo luận do Anh dẫn đầu về những lựa chọn hỗ trợ duy trì và đảm bảo hòa bình lâu dài cho Ukraine, trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn, chấm dứt cuộc xung đột này.

Trong khi đó, đài phát thanh New Zealand (RNZ) đưa tin nước này và Anh đã tăng cường quan hệ đối tác trong hợp tác quốc phòng, trong đó cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine trong nỗ lực đạt được hòa bình và ổn định bền vững.

Cụ thể, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Keir Starmer trong khuôn khổ chuyến công du của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đến Anh ngày 22-4-2025, nhà lãnh đạo Anh thông báo việc hai nước đạt được thỏa thuận trị giá 30 triệu bảng Anh (gần 40 triệu USD) về thiết bị bay không người lái, do công ty hàng không vũ trụ SYOS Aerospace của New Zealand sản xuất. Thủ tướng Anh Starmer cho biết hợp đồng mới được ký nhằm hỗ trợ Ukraine.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận kế hoạch tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, với việc Chính phủ Anh xác nhận rằng Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã được giao nhiệm vụ xây dựng khuôn khổ cho thỏa thuận mới về quan hệ đối tác quốc phòng, thay thế thỏa thuận đã ký từ năm 2015.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN