Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam

21/12/2020 - 19:30

BDK.VN - Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Bến Tre, sáng nay (21-12-2020), bão số 14 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 đến 15km.

Hồi 13 giờ ngày 21-12-2020, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 8,9 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 260km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 cấp 7 (40 đến 60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ tâm ATNĐ. 

 Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 đến 15km. Đến 13 giờ ngày 22-12-2020, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 100km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40 đến 50km/giờ), giật cấp 8.  

 Vùng nguy hiểm do ATNĐ trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 7,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Gió mạnh và sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0 đến 6,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ATNĐ cấp 3. 

Thời tiết Bến Tre dự báo trời mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa. Đêm và sáng sớm se lạnh, có nơi có mù nhẹ, ngày nắng gián đoạn. Riêng ngày 23-12-2020, trời nhiều mây, có mưa trên diện rộng, cục bộ có mưa vừa và dông. Đêm và sáng sớm se lạnh, có nơi có mù nhẹ, ngày có lúc giảm mây nắng yếu.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN