Australia muốn "giành ghế" trong HĐBA

30/03/2008 - 18:54
Thủ tướng Australia Kevin Rudd.

Thủ tướng Australia Kevin Rudd hôm qua tuyên bố, Australia sẽ tìm cách giành ghế Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2013-2014, sau 27 năm vắng mặt.

Phát biểu với các phóng viên khi đang ở Mỹ, ông Rudd cho biết, ông đã nói với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon trong cuộc gặp tại trụ sở LHQ ở New Yook rằng: Australia sẽ tìm cách được bầu chọn vào chiếc ghế không thường trực của Hội đồng Bảo an trong cuộc bỏ phiếu dự kiến vào năm 2012.

Cũng theo ông Rudd, tiến trình trước bỏ phiếu được bắt đầu từ rất sớm. Đó là lý do tại sao việc công bố dự định của Australia vào giai đoạn này có ý nghĩa quan trọng. Đây sẽ là một cuộc ứng cử khó khăn, vì đã có hai ứng cử viên là Phần Lan và Luxemburg công bố ý định và sẽ còn có các ứng cử viên

Nguồn VTV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN