Australia thông báo về hội nghị Ngoại trưởng Nhóm "Bộ tứ"

31/01/2022 - 18:03

Ngày 31-1-2022, Chính phủ Australia thông báo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ đến Australia vào tháng Hai tới để tiến hành hội nghị với các đối tác từ Nhật Bản, Ấn Độ và Australia nhằm thảo luận về việc điều phối hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne. Ảnh: AFP/TTXVN
Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Australia Marise Payne chưa nêu chi tiết thời điểm tiến hành hội nghị kéo dài hai ngày này của Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm Đối thoại An ninh Bộ tứ (nhóm "Bộ tứ").

Trong tuyên bố của mình, bà tuyên bố hoan nghênh các ngoại trưởng tới Australia trong vài tuần tới.

Theo bà, chính quyền Thủ tướng Scott Morrison đang ngày càng đẩy mạnh các mối quan hệ đối tác của Australia trong khu vực giữa lúc tồn tại "cạnh tranh chiến lược, các mối đe dọa đối với trật tự quốc tế tự do và bất ổn gia tăng."

Trước đây, nhóm "Bộ tứ" đã thảo luận về việc thúc đẩy chiến dịch cung cấp vaccine COVID-19 cho khu vực, chuỗi cung ứng cho chất bán dẫn và hợp tác công nghệ.

Nhóm Bộ tứ cũng đã tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN