Ba Lan sẵn sàng kích hoạt cơ sở trung chuyển sau khi Mỹ nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine

12/03/2025 - 12:32

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, nước này đã sẵn sàng nối lại việc vận chuyển viện trợ của Mỹ cho Ukraine qua lãnh thổ của mình.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey (trái) và người đồng cấp Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tại cuộc họp báo ở Vácsava ngày 24-7-2024. Ảnh: PAP/TTXVN 

Phát biểu của ông Kosiniak-Kamysz được đưa ra sau những diễn biến mới trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine ở Jeddah (Saudi Arabia) vào ngày 11-3-2025, bao gồm Mỹ quyết định dỡ bỏ lệnh đình chỉ chia sẻ tình báo và viện trợ quân sự cho Kiev.

Ông Kosiniak-Kamysz bày tỏ sự sẵn sàng kích hoạt trung tâm hậu cần Jasionka của Ba Lan, đảm bảo duy trì đầy đủ khả năng hoạt động để hỗ trợ Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với TVN24, ông Kosiniak-Kamysz thừa nhận rằng sau nhiều ngày đàm phán bế tắc, việc nối lại đối thoại là một bước tiến quan trọng và tích cực.

“Chúng ta cần nhìn nhận điều này đúng bản chất, như một bước quan trọng trong việc quay lại bàn đàm phán”, ông Kosiniak-Kamysz nói.

“Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng để tiếp tục hỗ trợ Mỹ”, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan khẳng định.

Ông Kosiniak-Kamysz cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của diễn biến này, đồng thời cho rằng đây là cơ hội để ông Trump kiểm chứng liệu những tuyên bố trước đó của Liên bang Nga có thực sự đáng tin hay chỉ là một chiến lược nhằm làm suy yếu sự đoàn kết và thống nhất của phương Tây với Ukraine.

Ông Kosiniak-Kamysz lưu ý rằng, mặc dù việc nối lại đàm phán là một tín hiệu tích cực, nhưng vẫn cần tiếp cận tình hình một cách thận trọng.

Trước đó, Mỹ đã đình chỉ viện trợ quân sự và chia sẻ tình báo với Ukraine sau một tranh cãi căng thẳng và công khai giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào hôm 28-2-2025.

Theo báo The Kyiv Independent ngày 10/3, lệnh đóng băng viện trợ quân sự cho Ukraine đã vấp phải sự chỉ trích, ngay cả từ các thành viên trong đảng Cộng hoà của ông Trump.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham cho rằng hậu quả việc rút viện trợ khỏi Ukraine giữa lúc xung đột Nga – Ukraine vẫn tiếp diễn sẽ “tồi tệ hơn cả Afghanistan”.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn truyền hình vào ngày 9-3-2025, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham nhấn mạnh: “Nếu chúng ta rút viện trợ khỏi Ukraine, hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn cả Afghanistan. Tôi không nghĩ (Tổng thống Mỹ Donald Trump) có ý định làm điều đó”.

Thượng nghị sĩ Graham khẳng định rằng cho đến khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Mỹ cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo.

“Tôi lo ngại về việc cắt đứt dòng chảy thông tin tình báo và vũ khí cho Ukraine khi cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn”, ông Graham chia sẻ và cho biết thêm ông sẽ giới thiệu một dự luật vào tuần tới để trừng phạt Liên bang Nga trong lĩnh vực ngân hàng và năng lượng nhằm buộc Moskva (Moscow) phải tham gia đàm phán hòa bình.

“Nếu họ không tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn và hòa bình với chính quyền Mỹ, chúng ta nên trừng phạt họ một cách nghiêm khắc nhất”, ông Graham nói.

Vài ngày sau khi phía Mỹ tạm dừng cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Kiev, các lực lượng Liên bang Nga đã tạo ra đột phá ở tỉnh Kursk, tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Một cựu sĩ quan cấp cao của Ukraine nói với trang tin The War Zone ngày 8/3 rằng việc Mỹ cắt nguồn tin tình báo đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng bảo vệ vũ khí chiến lược, khả năng di chuyển và né tránh, cũng như cảnh báo sớm về các mối đe dọa từ máy bay của Liên bang Nga.

“Việc thiếu hình ảnh vệ tinh tại tỉnh Kursk đang góp phần vào đà tiến công của Liên bang Nga”, vị cựu sĩ quan này nói thêm. Đồng thời, tình trạng thiếu đạn phòng không đang khiến Ukraine gặp khó khăn trong việc chống lại các cuộc không kích của Liên bang Nga.

“Cuộc tiến công của Liên bang Nga ở tỉnh Kursk đã khiến chúng tôi bất ngờ. Chúng tôi chỉ nhận được thông tin về cuộc tấn công ngay khi nó xảy ra”, một chỉ huy chiến trường chia sẻ với The War Zone.

Vị chỉ huy này không thể khẳng định liệu có mối liên hệ trực tiếp giữa việc Mỹ ngừng hỗ trợ tình báo và cuộc tấn công của Liên bang Nga hay không, nhưng nhấn mạnh rằng “thông tin đến quá muộn”.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin Tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN