Ba sĩ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

13/10/2022 - 20:12

Chiều 13-10-2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các sĩ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng các sĩ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng các sĩ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án Công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi gặp mặt.

Theo Thứ trưởng Lương Tam Quang, đây là nhiệm vụ mới mà lực lượng Công an nhân dân Việt Nam tham gia. Các sĩ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan phải xác định đây là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân, gia đình, đơn vị; đồng thời là nhiệm vụ được Bộ Công an giao phó…, tham gia đóng góp vào việc duy trì nền hòa bình thế giới và khu vực.

Thứ trưởng Lương Tam Quang mong muốn, các sĩ quan Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác mới; phối hợp với đồng nghiệp quốc tế và các đối tác, chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sĩ quan của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia ở phái bộ Liên hợp quốc; thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, “chân cứng đá mềm, ra quân thắng lợi”, tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi, vượt qua các khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân lan tỏa ra thế giới.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi và động viên các sĩ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi và động viên các sĩ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng lưu ý, các sĩ quan lên đường nhận nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm các quy định của Liên hợp quốc, của nước sở tại, quy định của Bộ Công an; chủ động trong công tác bảo vệ công tác an ninh chính trị nội bộ, thường xuyên giữ liên lạc với Văn phòng thường trực của Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Bên cạnh đó chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của bản thân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã gửi lời chúc mừng đến gia đình các sĩ quan thực hiện nhiệm vụ; mong muốn gia đình sẽ tiếp tục là hậu phương, chỗ dựa vững chắc để các sĩ quan yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn, thời gian tới sẽ có nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đăng ký tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Các sĩ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Các sĩ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại buổi gặp mặt, thay mặt ba sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Trung tá Lương Thị Trà Vinh đã trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình, các cơ quan, đơn vị; khẳng định đây là nguồn động viên lớn lao đối với chị và đồng đội khi công tác xa Tổ quốc, xa nhà.

Trung tá Lương Thị Trà Vinh, đại diện 3 sĩ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trung tá Lương Thị Trà Vinh, đại diện 3 sĩ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trung tá Lương Thị Trà Vinh cho biết: "Chúng tôi vinh dự, tự hào được đại diện cho hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; đại diện cho lực lượng Công an nhân dân Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ quốc tế quan trọng. Đây cũng là cơ hội rất tốt để gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thêm thấu hiểu, ủng hộ, chia sẻ, thông cảm, động viên nhau nhiều hơn; nhất là việc thực hiện nghĩa vụ, bổn phận, trách nhiệm của người con, người chồng, người vợ, người mẹ đối với gia đình".

Trung tá Lương Thị Trà Vinh thể hiện quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp nối truyền thống yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam, tiếp tục tô thắm hình ảnh Việt Nam nói chung, hình ảnh lực lượng Công an nhân dân nói riêng trên trường quốc tế, góp phần tiếp nối truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam...

Các sĩ quan Công an nhân dân chia tay người thân trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Các sĩ quan Công an nhân dân chia tay người thân trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cùng ngày, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Cục An ninh đối ngoại tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định thành lập Chi bộ tạm thời hoạt động gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan (gọi tắt là Chi bộ 12) trực thuộc Đảng bộ Cục An ninh đối ngoại. Theo đó, Chi bộ 12 gồm 3 đảng viên gồm Đại tá Lê Quốc Huy; Trung tá Vũ Việt Hùng; Trung tá Lương Thị Trà Vinh. Trong đó, Đại tá Lê Quốc Huy là Bí thư Chi bộ.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN