Ba Tri phát triển du lịch biển Cồn Ngoài

16/09/2018 - 19:48

Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hoàng (bìa trái) trao đổi với chính quyền địa phương xã Bảo Thuận. Ảnh: Trà Dũng

Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hoàng (bìa trái) trao đổi với chính quyền địa phương xã Bảo Thuận. Ảnh: Trà Dũng

Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tri Trần Văn Hoàng, cùng với các ngành chức năng huyện vừa đến khảo sát tình hình phát triển du lịch biển tại Cồn Ngoài thuộc xã Bảo Thuận.

Cồn Ngoài ở ấp Thanh Ninh, xã Bảo Thuận, có bờ biển dài 4,5km, nhiều kênh rạch và hệ thống rừng đước ngập mặn hàng trăm héc-ta; thuận lợi về phát triển kinh tế thủy sản. Từ điều kiện tự nhiên, Cồn Ngoài được đánh giá cao về tiềm năng phát triển du lịch biển. Thời gian qua, Cồn Ngoài được tỉnh, huyện quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống lưới điện, hệ thống giao thông được đầu tư xây dựng cơ bản hoàn chỉnh. Đặc biệt, năm 2017, Cồn Ngoài được đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở, đã tạo nên bờ biển rất đẹp thu hút người dân đến đây tham quan, tắm biển và thưởng thức các món ăn thủy sản. Hiện nay, các hoạt động dịch vụ phục vụ cho du lịch tại Cồn Ngoài đã hình thành và phát triển mạnh, có 5 cơ sở ăn uống phục vụ cho trên 200 du khách. Mỗi ngày, bãi biển Cồn Ngoài thu hút từ 50 - 100 lượt khách đến tham quan; vào các dịp lễ, Tết, mỗi ngày có từ 150 - 500 lượt khách.

Phát biểu tại chuyến khảo sát, Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hoàng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, huyện sẽ ưu tiên đưa Cồn Ngoài vào quy hoạch chung về phát triển du lịch của huyện. Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Bảo Thuận cần quan tâm vận động nhân dân tham gia phát triển các loại hình du lịch gắn với điều kiện tự nhiên và các mặt hàng đặc sản nông nghiệp, thủy sản của địa phương; chú trọng công tác bảo vệ cảnh quan môi trường; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các quán phục vụ du khách; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại điểm du lịch, đảm bảo an ninh vùng biển.

Trà Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN