Bác sĩ CKII, Thầy thuốc ưu tú Trần Thị Thanh Xuân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và nghiên cứu sáng tạo

28/02/2025 - 11:10

BDK - Bác sĩ CKII, Thầy thuốc ưu tú Trần Thị Thanh Xuân - Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri luôn phấn đấu hết mình cùng Ban Giám đốc bệnh viện lãnh đạo đơn vị hoàn thành chỉ tiêu mà Sở Y tế giao. Triển khai các dịch vụ kỹ thuật theo danh mục của bệnh viện hạng II. Đồng thời, chú trọng việc triển khai kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Kết quả xét thi đua đơn vị cuối năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Lãnh đạo CĐCS đạt CĐCS vững mạnh và được đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Bác sĩ Trần Thị Thanh Xuân (thứ 2 từ trái sang) nhận chứng nhận “Phiên chợ không đồng” là mô hình dân vận khéo cấp tỉnh năm 2024.

Nâng cao chất lượng chuyên môn

Với vai trò là Phó giám đốc Bệnh viện phụ trách chuyên môn, bác sĩ Thanh Xuân không ngừng củng cố và giám sát các quy chế chuyên môn, bình bệnh án, việc thực hiện kỹ thuật mới. Được phân công phụ trách chất lượng bệnh viện, bác sĩ Thanh Xuân không ngừng phấn đấu cùng hội đồng, mạng lưới xây dựng các quy định về chuyên môn. Giám sát các khoa phòng thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện.

Xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện kỹ thuật mới, xây dựng bổ sung hoàn thiện các phác đồ điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tùy vào điều kiện thực tế của đơn vị. Hàng năm đều tổ chức đánh giá quy trình kỹ thuật và phác đồ điều trị, từ đó xây dựng kế hoạch bổ sung phác đồ điều trị mới và đề xuất Hội đồng thuốc bổ sung thuốc đáp ứng theo yêu cầu sử dụng. Kết quả trong năm 2024 xây dựng bổ sung được 18 phác đồ điều trị và triển khai 3 kỹ thuật mới. Tham mưu với Giám đốc thành lập tổ kiểm tra hồ sơ bệnh án 2 tuần 1 lần. Qua đó, tổ chức họp rút kinh nghiệm nhằm hạn chế việc không tuân thủ quy trình và phác đồ điều trị. Từ sau khi thành lập tổ kiểm tra bệnh án, tỷ lệ tuân thủ phác đồ từ 78% lên 99%. Tổ chức bình bệnh án thường xuyên 2 tuần 1 lần và đột xuất khi cần rút kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị của các bác sĩ. Sau khi bình bệnh án đều có đưa ra biện pháp khắc phục cụ thể. Tổ chức hội thi tay nghề cho các bác sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên có thời gian công tác dưới 5 năm định kỳ 1 năm/lần. Tổ chức Hội thi Điều dưỡng trưởng, điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi định kỳ 1 lần trong năm.

Vai trò là Chủ tịch CĐCS bệnh viện, bác sĩ Thanh Xuân luôn tuyên truyền giáo dục công đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Hoạt động CĐCS luôn gắn liền với phương châm hoàn thành chỉ tiêu chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của ngành. Quan tâm việc kết nạp đoàn viên và bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng. Luôn nghiên cứu văn bản và đề xuất Công đoàn ngành hỗ trợ kịp thời các chế độ đối với cán bộ, viên chức. Tổ chức hưởng ứng đầy đủ hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Năm 2024, CĐCS bệnh viện đã triển khai mô hình “Phiên chợ 0 đồng”, được Công đoàn ngành công nhận và đạt mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh. Tổ chức khám về nguồn và cấp quà cho 100 gia đình chính sách của thị trấn Ba Tri nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7; khám về nguồn cho 100 gia đình khó khăn xã Vĩnh An nhân ngày Tết quân - dân. Đề xuất Công đoàn ngành xây dựng 1 “Mái ấm ngành Y” cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Vận động các mạnh thường quân hỗ trợ gạo, cơm và nước uống thường xuyên cho bệnh viện.

Nhiều đề tài, sáng kiến hiệu quả

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bác sĩ Thanh Xuân nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, trên cơ sở đó xây dựng và áp dụng một số giải pháp mang tính chất cải cách, đổi mới quy trình và cách thức thực hiện nhiệm vụ, mang lại hiệu quả cao trong công tác. “Là Phó chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật, tôi luôn vận động và hướng dẫn cán bộ, viên chức tham gia nghiên cứu khoa học và áp dụng các thành tựu khoa học vào công tác điều trị”, bác sĩ Thanh Xuân chia sẻ. Trong năm 2024, có 16 đề tài và 1 sáng kiến được nghiệm thu cấp cơ sở. Các đề tài nghiên cứu khoa học bệnh viện tăng dần từ số lượng đến chất lượng, mở rộng trên nhiều lĩnh vực và được triển khai ứng dụng vào thực tiễn chăm sóc và điều trị tại bệnh viện.

Năm 2024, bác sĩ Thanh Xuân tham gia nghiên cứu đề tài “Kiến thức dự phòng, xử trí phản vệ của điều dưỡng, hộ sinh khoa lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri năm 2024”. Hiệu quả đề tài mang lại, đánh giá thực trạng kiến thức dự phòng và xử trí phản vệ của điều dưỡng, nữ hộ sinh tại bệnh viện. Qua đó tổ chức tập huấn đào tạo kỹ năng theo dõi, phát hiện xử lý đúng, kịp thời ngay tại chỗ, theo dõi sát trong 24h đầu sẽ mang lại cơ hội cứu sống cho bệnh nhân. Đề tài nhấn mạnh tầm quan trọng việc trau dồi kiến thức, kỹ năng lâm sàng dự phòng, xử trí phản vệ theo Thông tư số 51/BYT của Bộ Y tế cho đội ngũ điều dưỡng, nữ hộ sinh là vô cùng quan trọng, đóng vai trò thiết yếu trong quản lý xử trí phản vệ. Đề tài được áp dụng trong toàn bộ các khoa lâm sàng trong bệnh viện; được công nhận của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri về việc nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cấp cơ sở năm 2024.

Bác sĩ Trần Thị Thanh Xuân hàng năm luôn đạt công đoàn viên xuất sắc, năm 2023 là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Công đoàn và được tặng Giải thưởng 28-7. Trong năm 2024, đã đạt thành tích công đoàn viên xuất sắc; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 và đang đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Bài, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN