BDK.VN - Ngày 28-2-2025, Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Ban Chỉ đạo 428) có chuyến khảo sát thực tế, nghe báo cáo công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Công trình Đường dây 110kV Ba Tri - Bình Thạnh.
Đoàn công tác đến thăm hộ ông Lưu Văn Lo, ngụ xã An Hiệp là người dân có đất nằm trong vùng giải phóng mặt bằng.
Tham gia khảo sát có, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm - Trưởng ban Chỉ đạo 428; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 428; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh; ông Đoàn Đức Hưng - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), cùng đại diện các sở, ngành, Công ty Điện lực Bến Tre, đơn vị thi công và lãnh đạo 2 huyện Ba Tri, Thạnh Phú.
Công trình Đường dây 110kV Ba Tri - Bình Thạnh có tổng mức đầu tư 185 tỷ đồng, chiều dài 18km, gồm 57 vị trí trụ đang được khẩn trương triển khai. Đến nay đã có mặt bằng thi công 19/52 vị trí trụ (do EVNSPC đầu tư) và đã được khởi công từ ngày 31-12-2024.
Tại huyện Ba Tri, tổng chiều dài đường dây dẫn điện trên không dài 9,5km với 27 vị trí trụ điện. Trong đó, 3 vị trí trụ do điện gió Bảo Thạnh đầu tư, 24 vị trí do Tổng công ty Điện lực miền Nam thực hiện. Ở hạng mục móng trụ điện, có 33 hộ bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng (GPMB), hiện huyện Ba Tri đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 22 hộ dân với 18 trụ điện, trong đó, 15 hộ đã nhận tiền bồi thường.
Ở hạng mục hành lang an toàn đường dây dẫn điện trên không (không thu hồi đất) có tổng số 235 hộ bị ảnh hưởng, đến nay, huyện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 178 hộ (đã chi tiền cho 167 hộ).
Đại diện huyện Thạnh Phú báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng và các vướng mắc.
Tại huyện Thạnh Phú, dự án có 30 vị trí trụ, trong đó, 2 vị trí thuộc điện gió Thạnh Phong đã hoàn thành, 28 vị trí còn lại do Tổng công ty Điện lực miền Nam đầu tư với 218 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, UBND huyện đã phê duyệt phương án bồi thường cho 70 hộ, chi trả cho 65 trường hợp, còn 5 hộ chưa nhận tiền do vướng mắc về giá đất, tranh chấp và thủ tục ủy quyền.
Dự án hiện gặp một số khó khăn trong công tác GPMB, chủ yếu là do chưa hoàn tất hồ sơ đo đạc, người dân chưa đồng thuận giá bồi thường, một số vị trí trụ vướng tranh chấp hoặc chưa có thông báo thu hồi đất. Hiện UBND các huyện Ba Tri, Thạnh Phú và các đơn vị liên quan đang tích cực phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra.
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm phát biểu chỉ đạo tại chuyến khảo sát.
Tại buổi khảo sát, sau khi nghe các đơn vị thông tin, trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm chỉ đạo: Cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ lợi ích của các dự án, tạo sự đồng thuận chung. Các cấp chính quyền, đoàn thể phải chủ động nắm bắt tình hình đời sống của người dân, nhất là những hộ bị ảnh hưởng, để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.
Với những trường hợp còn vướng mắc, cần phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, địa phương để tháo gỡ kịp thời. Thành lập các nhóm công tác cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng cường giám sát, đôn đốc tiến độ.
Đề ra các mốc thời gian cụ thể, quyết tâm hoàn thành các công việc trong tháng 5 và tháng 6-2025 để kịp tiến độ đóng điện. Có chính sách khen thưởng, động viên đối với các địa phương, đơn vị làm tốt công tác GPMB.