
Phát biểu của đại diện lãnh đạo UBND huyện Ba Tri tại buổi làm việc với đoàn giám sát.
Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh và huyện Ba Tri trong thời gian qua. Hiện toàn tỉnh có 48.264 thanh niên tham gia Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Số lượng thanh niên là cán bộ, công chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội (cấp tỉnh, cấp huyện) là 119/2.674 người, tỷ lệ 4,45%, số lượng thanh niên là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp là 3.239/20.911 người, chiếm tỷ lệ 15,49%. Số lượng thanh niên là cán bộ, công chức cấp xã là 141/3.086 người, chiếm tỷ lệ 4,57% tổng số cán bộ, công chức cấp xã. Số lượng thanh niên là người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 344/1.754 người, chiếm tỷ lệ 19,61%.
Đa số thanh niên địa phương có lối sống lành mạnh, ý chí vươn lên làm giàu chính đáng, quan tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng, nhà nước; mong muốn đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; có ý thức về các giá trị truyền thống, văn hóa dân tộc và làm việc theo pháp luật; có ý thức lập thân lập nghiệp, vươn lên trong cuộc sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ngành tỉnh quan tâm. UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch triển khai cho các sở, ngành liên quan. Tăng cường công tác phối hợp, đào tạo, tìm đầu ra cho cán bộ Đoàn, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, xây dựng nhiều mô hình tập hợp thanh niên, tạo sân chơi lành mạnh thu hút cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia. Tỉnh ủy cũng đã xây dựng nhiều nghị quyết, ban hành chỉ thị về công tác thanh niên…

Thành viên đoàn giám sát đặt vấn đề tại buổi Làm việc với UBND tỉnh.
Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đặt ra nhiều vấn đề xoay quanh việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cũng nêu lên những khó khăn, thuận lợi trong việc triển khai, thực hiện.

Phát biểu của Bí thư Trung ương Đoàn - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết tại buổi làm việc với UBND tỉnh.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đoàn - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết đánh giá cao công tác triển khai thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Sự quan tâm sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền và công tác phối hợp của các sở, ban, ngành tỉnh, nhất là công tác tìm đầu ra cho thanh niên, công tác cán bộ Đoàn, chương trình lập thân, lập nghiệp trong thanh niên.
Bí thư Trung ương Đoàn cho rằng, lực lượng thanh niên phải là lực lượng tiên phong trong công tác chuyển đổi số, tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong thời gian tới, địa phương cần quan tâm đến công tác giám sát, kiểm tra Luật và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh, kịp thời khen thưởng, biểu dương. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt hơn nữa công tác giám sát Luật và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam…
Tin, ảnh: Thành Lập