Bàn giao 12 căn nhà tình thương và 2 phòng máy vi tính tại Thạnh Phú

10/09/2019 - 09:07

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn và đơn vị tài trợ trao quyết định bàn giao nhà và tặng quà cho các hộ gia đình.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn và đơn vị tài trợ trao quyết định bàn giao nhà và tặng quà cho các hộ gia đình.

Chiều 9-9-2019, tại xã An Điền, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạnh Phú phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức lễ bàn giao 12 căn nhà tình thương và 2 phòng máy vi tính.

12 căn nhà được bàn giao cho các hộ nghèo có nhà bị sập, tốc mái do mưa giông hồi tháng 5-2019 thuộc các xã An Điền (6 căn), An Nhơn (2 căn), An Qui (3 căn) và An Thuận (1 căn).

Mỗi căn nhà có diện tích từ 32 - 60m2. Tổng kinh phí chung gần 780 triệu đồng, trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre hỗ trợ 40 triệu đồng/căn, số còn lại từng gia đình góp vào.

Hai phòng máy vi tính được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre bàn giao cho Trường Tiểu học Bình Thạnh và Trường THCS Thạnh Phong. Tổng số 50 bộ máy vi tính, mỗi trường có 25 bộ. Ngoài ra, hai phòng máy vi tính còn được trang bị bàn ghế, ổn áp, máy lạnh... phục vụ tốt cho công tác dạy và học. Tổng kinh phí đầu tư trang thiết bị cho 2 phòng máy hơn 1 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú Đào Công Thương ghi nhận sự đóng góp của đơn vị tài trợ cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Ông mong rằng, các hộ dân được bàn giao nhà tiếp tục tu bổ căn nhà khang trang hơn, cố gắng chăm lo phát triển kinh tế để ổn định cuộc sống. Đối với Ban giám hiệu 2 trường Tiểu học Bình Thạnh và THCS Thạnh Phong sau khi tiếp nhận phòng máy vi tính cần có kế hoạch bảo quản, sử dụng hiệu quả, phục vụ tốt công tác dạy và học trong năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN