Ban liên lạc đồng hương vận động trên 140 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội

12/01/2020 - 09:03

BDK.VN - Ngày 11-1-2020, Ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết hoạt động đồng hương năm 2019, trao đổi hướng hoạt động năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Huyền Trang

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Huyền Trang

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, Trưởng ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh Lê Tâm Dũng đến dự.

Năm 2019, Ban liên lạc đồng hương các huyện và TP. Bến Tre đã phối hợp với Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các sở, ban, ngành vận động góp phần vào các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, cầu đường giao thông,… với tổng số tiền và hiện vật trị giá trên 140 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, các thành viên đề nghị Ban liên lạc đồng hương các huyện và TP. Bến Tre kết hợp với địa phương tìm hiểu số bà con quê nhà đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh để có những hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ một cách thiết thực, kịp thời. Tiếp tục vận động hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ thiết thực về an sinh xã hội, khám chữa bệnh cho người nghèo, học bổng cho học sinh - sinh viên có gia cảnh khó khăn, học giỏi; xây cầu và làm đường giao thông nông thôn; tạo nguồn giúp những hộ nghèo sản xuất, chăn nuôi tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo tại các địa phương của tỉnh nhà.

Ban liên lạc cũng thống nhất chọn ngày 15-2-2020 làm ngày họp mặt đồng hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh mừng xuân Canh Tý 2020.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đã thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ và những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2019 và những định hướng, chủ trương của tỉnh trong năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của Ban liên lạc đồng hương thời gian qua. Đồng thời, ông mong muốn Ban liên lạc tiếp tục vận động hỗ trợ, đồng hành cùng tỉnh nhà thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong thời gian tới.

Huyền Trang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN