Bản lĩnh, mưu trí của một điều tra viên

29/03/2017 - 07:32

Đại úy Khoa lấy lời khai đối tượng trong một vụ án.

Đại úy Nguyễn Hải Đăng Khoa - cán bộ Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh là một cán bộ hình sự đầy bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng lực lượng công an tỉnh nhà giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Do tính chất đặc thù công việc, người cảnh sát hình sự phải thường xuyên tiếp xúc, đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm luôn tìm cách đối phó với cơ quan chức năng. Khi bị vây bắt, bọn chúng rất manh động, sẵn sàng dùng hung khí chống trả lực lượng vây bắt để tìm cách thoát thân; mặt khác trong quá trình điều tra, loại tội phạm này rất ranh mãnh không thành thật khai báo mà quanh co, chối tội thậm chí dùng nhiều thủ đoạn để mua chuộc cán bộ, gây khó khăn trong công tác điều tra. Dù vậy, nhưng với bản lĩnh được trui rèn trong quá trình công tác, nên dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đại úy Khoa vẫn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, luôn chịu khó học hỏi, nghiên cứu, nắm chắc nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực hiện công tác để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Là một cán bộ điều tra trực tiếp thụ lý các vụ trọng án về giết người, hiếp dâm trẻ em…, anh không quản khó khăn, thu thập chứng cứ một cách toàn diện, khách quan, từ đó tham gia đấu tranh thành công nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến nay, anh đã cùng đồng đội làm rõ 7 vụ án, khởi tố bắt tạm giam 11 bị can.

Gần đây nhất, vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 19-2-2017, anh và đồng đội nhận được tin báo của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu có tiếp nhận bệnh nhân Phan Đình Chương (sinh năm 1984,  ấp Long Ngoại, xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm) trong tình trạng đa vết thương và tử vong ngay sau đó.  Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng có tính chất xã hội đen, khiến cho người dân rất hoang mang lo sợ. Đại úy Khoa cùng đồng đội tiến hành thu thập chứng cứ, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát số đối tượng nghi vấn trên địa bàn với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, quyết truy bắt bằng được đối tượng gây án, gắn với giáo dục thuyết phục gia đình. Trong thời gian ngắn, anh cùng đồng đội phát hiện 2 đối tượng tên Võ Thành Phát (sinh năm 1992) và Nguyễn Ngọc Tấn (sinh năm 1985), cùng ngụ xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm. Chính 2 đối tượng Phát và Tấn gây ra cái chết của Chương. Bước đầu làm việc, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trung tá Mai Hoàng Trung - Đội trưởng Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết: “Đại úy Nguyễn Hải Đăng Khoa là một cán bộ rất tâm huyết với nghề, sống hòa đồng, gần gũi với đồng chí, đồng đội, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với công việc, không ngại khó, ngại khổ, linh hoạt trong mọi tình huống, nhạy bén trong nắm bắt sự việc, tỉ mỉ trong công tác khám nghiệm hiện trường, không bỏ sót một chi tiết nào dù là nhỏ nhất để tìm ra phương pháp đấu tranh hiệu quả nhất, nên chỉ huy đội cũng như Ban chỉ huy phòng rất an tâm giao việc cho đồng chí”.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Đại úy Đăng Khoa còn thực hiện tốt các cuộc vận động do Giám đốc Công an tỉnh phát động. Luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người công an cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xem đây như là tiêu chuẩn, phương châm hành động của bản thân.

Với những nỗ lực trên, Đại úy Nguyễn Hải Đăng Khoa được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen đột xuất trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Bài, ảnh: Minh Thơ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN