Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

06/09/2023 - 17:12

BDK.VN - Chiều 6-9-2023, Ban Văn hoá - Xã hội (VH-XH), HĐND tỉnh có buổi giám sát Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về công tác quản lý nhà nước bảo vệ môi trường. Cùng tham dự, có đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trịnh Minh Khôi giải trình vấn đề đại biểu đặt ra.

Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trịnh Minh Khôi giải trình vấn đề đại biểu đặt ra.

Tại buổi làm việc, Sở TN&MT đã báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tỉnh từ năm 2022 đến nay. Theo đó, Sở TN&MT đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh những định hướng, kế hoạch thực hiện mang tính toàn diện và hiệu quả trong công tác quản lý môi trường. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội là nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng. Chất lượng môi trường tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chậm; vẫn xảy ra trình trạng ô nhiễm môi trường ở một số nơi…

Các thành viên Ban VH-XH cho rằng, qua giám sát, môi trường trên địa bàn tỉnh có nhiều vấn đề cần quan tâm. Phó giám đốc Sở TN&MT Trịnh Minh Khôi ghi nhận ý kiến của các thành viên Ban VH-XH đặt ra. Phó giám đốc Sở TN&MT Trịnh Minh Khôi cho biết, hiện môi trường trên địa bàn tỉnh vẫn còn kiểm soát được. Tuy nhiên, cục bộ một số nơi vẫn xảy ra ô nhiễm. Nguyên nhân do khách quan lẫn chủ quan. Cụ thể, trên địa bàn huyện Châu Thành xây dựng nhà trọ công dân chưa quan tâm hệ thống xử lý nước thải. Hầu như, các kênh quanh các khu công nghiệp và nội ô TP. Bến bị ô nhiễm. Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường đầu tư chưa tương xứng. Sở TN&MT có một phần trách nhiệm trong để xảy ra sự cố tại bãi rác An Hiệp. Sở đã và đang phối hợp khắc phục sự cố và đã khắc phục được hơn 95%. Hiện bãi rác An Hiệp đã đủ điều kiện tiếp nhận rác trở lại nhưng vẫn còn một số hộ dân chưa đồng tình. Sở đang tiếp tục giải quyết ô nhiễm kênh Thương Phế Binh. Hướng tới, cùng với thời gian tái cơ cấu Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre, Sở TN&MT sẽ tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện từng bước đầu tư hạ tầng để đồng bộ với xử lý rác thải tại nguồn.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng ban VH-XH, HĐND tỉnh Huỳnh Văn Cuộn cho rằng : Buổi giám sát đã sáng tỏ một số vấn đề cử tri quan tâm. Công tác quản lý nhà nước về môi trường được thực hiện khá tốt. Có sự phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể, cần tiếp tục triển khai rộng rãi.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận việc xử lý chất thải môi trường chưa được đầu tư đồng bộ dẫn đến áp lực môi trường ngày càng tăng. Công tác tuyên truyền về Luật Môi trường có thực hiện nhưng chưa đi vào chiều sâu và đúng thực chất. Cơ sở sản xuất kinh doanh chưa thực hiện tốt xử lý môi trường, đầu tư cho có, qua mặt cơ quan chức năng. Cần có kiểm tra thường xuyên để nhắc nhở khắc phục. Gắn kết phát triển kinh tế với bảo vệ môi trương chưa triệt để. Thu hút kêu gọi đầu tư lĩnh vực môi trường chưa nhiều. Trình độ năng lực chuyên môn, kỹ năng cán bộ quản lý lĩnh vực môi trường còn nhiều hạn chế và thường xuyên thay đổi, ảnh hưởng đến tham mưu, đề xuất.

Thời gian tới, quan tâm công tác tham mưu, thẩm tra, kiểm định, phối hợp, xác định điểm đen môi trường; giải quyết những vướng mắc liên quan đến môi trường. Tỉnh uỷ đã có công văn, UBND tỉnh văn bản nêu khá cụ thể, chỉ đạo sâu sát cần triển khai thực hiện nghiêm túc; giảm thiểu ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân. Tăng cường quản lý nhà nước về môi trường theo hướng hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh, các làng nghề, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở mua phế liệu, chợ… không để xả thải, vứt rác ra môi trường bừa bãi. Nhân rộng các mô hình xử lý rác thải hiệu quả….

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN