Bảo vệ môi trường trong sản xuất than thiêu kết

16/03/2025 - 20:06

BDK - Nhiều hộ dân có nhà cặp theo kênh Chẹt Sậy, thuộc Tổ nhân dân tự quản số 21, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre phản ánh: Ô nhiễm môi trường xảy ra do khói thải từ những lò than thiêu kết (gáo dừa) thuộc ấp Cầu Hòa, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm gây ra.

Lò đốt than theo quy trình xử lý khói khép kín của ông Nguyễn Thanh Tuấn.

Tại hiện trường ấp Phú Hào sáng 12-3-2025, phía bên kia bờ kênh là ấp Cầu Hòa, xã Phong Nẫm, có nhiều làn khói trắng đục bay lên từ những lò than thiêu kết rồi nhanh chóng lan tỏa trong không trung. Ông Đ (ấp Phú Hào) cho hay: Hôm nay khói ít, chứ nhằm bữa khói nhiều bay lên thành cuộn luôn, có nhiều lúc khói mù mịt như sương mù lơ lửng trên mặt nước vậy. Người dân cũng đã có phản ánh nhưng chưa thấy chuyển biến gì.

Chủ tịch UBND xã Phong Nẫm Hồ Văn Trí cho hay: UBND xã không nhận được thông tin của người dân trong xã phản ánh việc ô nhiễm từ các lò đốt than. Đoàn kiểm tra môi trường của xã thường kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất khi có yêu cầu. Tại xã, đã thực hiện mô hình dân vận khéo “Vận động hộ dân đăng ký đốt than và xử lý khói thải đúng quy định, không gây ô nhiễm”. Các cơ sở sản xuất than đều chấp hành nghiêm, hiện nay xã vẫn tiếp tục thực hiện mô hình, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong sản xuất.

Xã Phong Nẫm hiện có 13 cơ sở sản xuất với 71 lò đốt than, trong đó tập trung nhiều nhất ở ấp Cầu Hòa với 67 lò. Theo công chức phụ trách Nông nghiệp - Môi trường xã Phong Nẫm Lê Thị Thanh Phượng: Xã có 9 cơ sở sản xuất than theo mô hình mới, ít khói và đảm bảo môi trường. Theo mô hình mới, chủ cơ sở xử lý khói bằng cách lọc và đốt khói lại bằng củi hoặc bằng điện nên không có nhiều khói bay ra. Các đoàn kiểm tra của huyện, tỉnh cũng đã nhiều lần kiểm tra và công nhận mô hình này đảm bảo chất lượng. Hiện các cơ sở sản xuất than khác trong xã cũng đang học hỏi để thực hiện.

Tham quan cơ sản xuất than theo quy trình mới của ông Nguyễn Thanh Tuấn (chủ của 7 lò đốt than). Tại đây, quy trình xử lý khói trong sản xuất được khép kín. Các lò đốt than đều có quạt, bồn chứa và thu gom khói đi ra một bồn chung; sau khi khói tự ngưng tụ nước và tự đốt hết khí CO; nước thải được gom lại trong hồ lắng lọc sạch và thải ra ngoài. Theo ông Tuấn, mô hình này tiện, gọn và không gây ô nhiễm môi trường.

Tại xã Phong Nẫm, các chủ cơ sở sản xuất như các ông Nguyễn Thành Nam, Lê Quang Minh, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Trường Vũ Cường... cũng đã áp dụng mô hình sản xuất mới này, góp phần hiệu quả cao trong bảo vệ môi trường.

Theo một số người dân địa phương cho biết: Việc khói thải thoát ra nhiều là do khói bay ra trong lúc mở nắp lò để nạp gáo dừa vào hoặc đã xảy ra sự cố kỹ thuật. Trong đó, cũng có một số ít chủ lò than chưa xử lý triệt để khói thải và đã phát tán ra ngoài.

Hiện tại, người dân xã Phú Hưng rất mong UBND xã Phong Nẫm phối hợp với cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các cơ sở sản xuất. Đồng thời, có giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ cho các chủ cơ sở thực hiện nghiêm quy trình sản xuất để góp phần bảo vệ môi trường sống.

Bài, ảnh: Chí Thiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN