Khoảng 20 giờ ngày 20-11-2007, Công an huyện Chợ Lách nhận được tin báo: Hai thanh niên đi xe môtô vừa giật sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 18K của chị Lê Thị Bé Chính (SN 1963, ĐKTT ấp Phụng Đức A, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách) khi chị Chính đi xe môtô cùng chiều với bọn chúng, từ Phú Phụng về hướng thị trấn Chợ Lách.
Nhận được tin báo, Công an huyện Chợ Lách đã tổ chức cho 4 cảnh sát lập tức truy tìm thủ phạm. Theo mô tả hình dạng đối tượng (làmột thanh niên mặc áo khoác màu đỏ) và đặc điểm xe môtô chúng sử dụng (đuôi xe màu vàng), các chiến sĩ công an đã dùng 2 môtô chạy dọc tuyến đường QL 57 theo hướng đi của bọn cướp để truy tìm. Đến quán cà phê Phương Nhi (thuộc địa phận xã Long Thới, huyện Chợ Lách) thì phát hiện đối tượng. Lực lượng công an tiến hành kiểm tra người cùng phương tiện và phát hiện tang vật là sợi dây chuyền vàng bị đứt đang được chúng cất giấu trong người .
Bọn chúng là: Nguyễn Đắc Thịnh SN 1989, ĐKTT ấp Long Huê, xã Long Thới và Phạm Duy Ngọc, SN 1986, ĐKTT ấp Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa. Tại cơ quan công an, hai tên đều thừa nhận hành vi cướp giật của mình: Thịnh điều khiển xe môtô BKS 71K1-6679 chở Ngọc ngồi sau, trên đường đi từ huyện Long Hồ (Vĩnh Long) về Chợ Lách, thấy chị Chính đeo sợi dây chuyền vàng liền thực hiện ý định cướp giật. Thịnh chạy xe áp sát theo chị Chính cho Ngọc giật sợi dây chuyền vàng rồi phóng xe chạy về hướng xã Long Thới. Khi vào quán uống cà phê thì bị bắt. Hiện, Công an huyện Chợ Lách đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật.