BDK - Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức cho công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Trước tình hình trên, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã chủ động triển khai, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đạt nhiều kết quả tích cực.
Nhóm đối tượng dưới 18 tuổi bị khởi tố tội giết người. Ảnh: M. Tân
Triển khai nhiều giải pháp
Trong năm 2024, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi tăng so với cùng kỳ năm 2023. Lực lượng chức năng đã phát hiện 51 vụ, 86 đối tượng, tăng 13 vụ, 26 đối tượng. Trong đó có 15 vụ, 22 đối tượng đã bị xử lý hình sự; 30 vụ, 49 đối tượng bị xử phạt hành chính, số còn lại đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý. Theo số liệu thống kê, tội phạm do người chưa thành niên gây ra có xu hướng gia tăng về số lượng và tính chất nguy hiểm. Các hành vi phạm tội chủ yếu là giết người, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, sử dụng trái phép chất ma túy…
“Tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan người dưới 18 tuổi có xu hướng gia tăng, nguyên nhân chủ yếu do tác động từ những mặt trái của xã hội, các em thiếu sự quan tâm quản lý, giáo dục của gia đình, không tự tu dưỡng rèn luyện… dẫn đến các hành vi vi phạm. Vấn đề này tác động tiêu cực đến tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ảnh hưởng đến tương lai, nghề nghiệp của cá nhân vi phạm, đòi hỏi các cấp, các ngành và toàn xã hội phải hành động quyết liệt để đấu tranh, phòng ngừa”, Thượng tá Nguyễn Văn Chót - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết.
Với vai trò nòng cốt, công an các đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, gắn với thực hiện nghiêm Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành, các chương trình, kế hoạch có liên quan. Làm tốt vai trò tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, lứa tuổi; nâng cao nhận thức của phụ huynh đối với tâm lý trẻ dưới 18 tuổi để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật do người ở tuổi vị thành niên gây ra.
Giải pháp thời gian tới
Từ những kết quả đạt được và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, trong thời gian tới, các cơ quan, ban ngành có liên quan tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm huyết, có trách nhiệm với công tác trẻ em, am hiểu về tâm sinh lý của trẻ em, để trong quá trình xử lý, phải kết hợp với giáo dục về đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống... tạo tâm lý an tâm, được bảo vệ, che chở, giúp đỡ, giúp các em nhận thức được sai phạm của mình và sửa chữa lỗi lầm của bản thân, trở thành người tốt, sống có ích cho xã hội. Nắm chắc các mối quan hệ xã hội của các em, đặc biệt là việc truy cập, tương tác trên không gian mạng, quản lý chặt chẽ và định hướng cho các em trong các mối quan hệ xã hội, cũng như sử dụng các trang mạng xã hội, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những lệch lạc, sai trái. Gia đình phải hòa thuận, cha mẹ gương mẫu để làm gương cho con em mình noi theo.
Đẩy mạnh tổ chức các biện pháp quản lý học sinh khoa học, chặt chẽ, ngoài giáo dục về kiến thức, cần quan tâm giáo dục về đạo đức, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm đối với gia đình và xã hội, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, giúp các em hình thành thói quen ngay từ khi còn nhỏ. Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của thầy, cô giáo trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh; phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa nhà trường với gia đình trong việc trao đổi thông tin để cùng quản lý, giáo dục các em phát triển toàn diện.
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi là trách nhiệm của toàn xã hội. Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng mà nòng cốt là lực lượng công an sẽ giúp hạn chế tối đa tình trạng người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.
“Việc xử lý người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật, chúng ta phải quán triệt tư tưởng cảm hóa, giáo dục, hướng thiện để trẻ em vi phạm có cơ hội khắc phục, sửa chữa, trở thành người tốt, người có ích cho xã hội. Trong xử lý phải tuân thủ các quy định của pháp luật có lợi nhất cho người chưa thành niên; đặc biệt phải xem xét nhân thân, điều kiện, hoàn cảnh, nguyên nhân vi phạm để có biện pháp giáo dục và áp dụng chế tài xử lý phù hợp, nhằm hướng thiện cho các em”.
(Thượng tá Nguyễn Văn Chót - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh)